Kinh tế

Nghệ An sẵn sàng nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán

Quang An 26/01/2026 14:45

Dịp Tết Nguyên đán 2026 là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, tạo áp lực lớn lên thị trường hàng hóa. Hiện, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong cung ứng hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường, bảo đảm người dân đón Tết an toàn, đủ đầy, giá cả ổn định.

Nguồn cung dồi dào

Những ngày đầu tháng Chạp, không khí mua sắm Tết đã lan tỏa khắp các khu dân cư, từ đô thị đến miền núi xứ Nghệ. Tại các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa được bày bán phong phú, chủng loại đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, bánh mứt, đồ khô đến hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.

bánh kẹo tết
Nhiều hàng hoá phục vụ Tết đã được bày bán tại các chợ dân sinh. Ảnh: Quang An

Tại các chợ dân sinh - kênh phân phối vẫn giữ vai trò chủ lực trong tiêu dùng của người dân, công tác chuẩn bị nguồn hàng được triển khai từ rất sớm. Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 371 chợ đang hoạt động, với hơn 73.000 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 81.000 lao động. Các ngành hàng kinh doanh chủ yếu là thực phẩm tươi sống, nông sản, tạp hóa và sản phẩm của các hộ sản xuất nhỏ, chiếm trên 80% tổng số hộ kinh doanh trong chợ.

Ghi nhận tại chợ Vinh - chợ hạng I và là đầu mối giao thương lớn nhất tỉnh, không khí mua bán đã sôi động hơn hẳn so với ngày thường. Các tiểu thương cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp đã chủ động tăng lượng hàng từ 20-30%, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ mâm cỗ Tết như thịt lợn, thịt bò, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả và bánh kẹo truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: Thuận lợi lớn nhất trong năm nay là nguồn cung hàng hóa dồi dào, kết nối được với nhiều vùng sản xuất trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít khi chi phí vận chuyển, bảo quản, giá nguyên liệu đầu vào có thời điểm biến động. Ban Quản lý chợ đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành niêm yết giá, bán đúng giá, không găm hàng, không tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường dịp Tết.

bna_1a.jpg
Người dân Nghệ An rục rịch sắm Tết. Ảnh: Q.A

Ở khu vực miền núi, nơi điều kiện giao thương còn nhiều hạn chế, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết càng được chú trọng. Tại chợ Mường Xén - trung tâm mua bán lớn nhất khu vực biên giới phía Tây Nghệ An, các tiểu thương đã chủ động nhập hàng sớm hơn mọi năm, nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì chính, dầu ăn, bánh kẹo, quần áo ấm…

Bà Lương Thị Nga, tiểu thương tại chợ Mường Xén cho biết, do địa bàn vùng cao, việc cung ứng hàng hóa phụ thuộc nhiều vào vận chuyển đường bộ nên các hộ kinh doanh tại chợ buộc phải chuẩn bị hàng từ sớm. Nếu để sát Tết, lượng xe tăng cao, dễ xảy ra ùn tắc, chi phí vận chuyển đội lên, thậm chí không bảo đảm đủ hàng cung ứng cho bà con.

bna_2c.jpg
Nguồn cung thực phẩm dồi dào tại các trung tâm thương mại. Ảnh: Quang An

Ông Phan Đăng Tài - Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Xén cho biết: Chợ Mường Xén là chợ trung tâm, lớn nhất huyện Kỳ Sơn (cũ), phục vụ nhu cầu mua sắm của đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Do điều kiện kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, địa phương yêu cầu các hộ kinh doanh bảo đảm đủ nguồn hàng thiết yếu, giữ giá bán hợp lý, niêm yết công khai, không lợi dụng dịp Tết để tăng giá. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, giúp đồng bào yên tâm mua sắm, đón Tết tiết kiệm, đủ đầy.

Cùng với hệ thống chợ truyền thống, các siêu thị và trung tâm thương mại ngày càng khẳng định vai trò trong cung ứng hàng hóa, bảo đảm chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ văn minh và ổn định giá cả. Theo Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 96 siêu thị, trong đó nhiều hệ thống phân phối lớn như: Lotte Mart Vinh, GO! Vinh, Maximark, Vincom… đã chủ động kích hoạt sớm kế hoạch dự trữ, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân dịp Tết.

đông 1
Nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân tăng cao trong dịp cuối năm. Ảnh: Quang An

Ông Nhâm Sỹ Thành - Giám đốc Lotte Mart Vinh cho biết, để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026, đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng nhãn riêng và đặc sản vùng miền. Song song với đó, chủ động làm việc sớm với các nhà cung cấp, ưu tiên nguồn hàng trong nước, kiểm soát chặt chất lượng đầu vào, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Tại Siêu thị GO! Vinh, ông Dương Đình Hiền - phụ trách ngành hàng thực phẩm cho biết, siêu thị đã tăng lượng hàng dự trữ hơn 21% so với cùng kỳ, đa dạng chủng loại, bảo đảm không xảy ra thiếu hụt trong cao điểm mua sắm. “Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, chúng tôi đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường Tết”, ông Hiền nhấn mạnh.

Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

Trước sức mua tăng mạnh vào dịp cuối năm, ngành Công Thương Nghệ An đã chủ động rà soát, xây dựng phương án cân đối cung - cầu trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, dầu ăn, gia vị, đồ uống, bia - rượu - nước giải khát...

Ông Võ Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, nhiều vùng miền khác nhau, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết tại Nghệ An là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Trên tinh thần đó, ngành Công thương Nghệ An đã sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại. Đơn vị đã theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bình ổn; tổ chức các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối xây dựng kế hoạch dự trữ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.

bna_2a.jpg
Ngành Công thương Nghệ An kiểm tra tình hình cung ứng hàng Tết 2026. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện có hơn 15 doanh nghiệp tham gia chương trình dự trữ, bình ổn thị trường Tết với tổng giá trị hàng hóa ước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, được phân phối qua hàng nghìn điểm bán trên toàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp tăng mạnh lượng hàng dự trữ so với Tết năm trước, như GO! Vinh dự trữ nguồn hàng hơn 144 tỷ đồng, tăng 21,6%; hệ thống Lotte Mart hơn 52 tỷ đồng, tăng 48%; Công ty CP Thương mại Nam Long chuẩn bị nguồn hàng dầu ăn, mì ăn liền trị giá khoảng 81 tỷ đồng, tăng 17,4%...

Đối với mặt hàng xăng dầu, các thương nhân đầu mối và phân phối trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch dự trữ với tổng lượng khoảng 208.150 m³, tương đương gần 3.700 tỷ đồng, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán.

Song song với bảo đảm nguồn cung, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ Công Thương và kế hoạch cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đoàn kiểm tra của Trung ương và địa phương đã tăng cường kiểm tra tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

kieemre tra
Các địa phương ra quân kiểm tra, đảm bảo hàng hoá dịp Tết nguyên đán. Ảnh: Q.A

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Chủ động từ sớm, triển khai bài bản, tỉnh đang từng bước giữ vững ổn định thị trường, tạo nền tảng để người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xử lý hơn 1.600 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 5,2 tỷ đồng, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm trong dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, xăng dầu, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

0 0 0
x
Nghệ An sẵn sàng nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO