Nghệ An sắp đón khoảng 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê bằng máy bay

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương phải tự đánh giá nguy cơ dịch để điều chỉnh kịch bản và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Sáng 28/7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

GẦN 10.000 CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ TRỞ VỀ 

Tại cuộc họp, PGS, TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo, tính đến 7h sáng 28/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 194 ca nhiễm Covid-19 ở 14 địa phương. Có 9 địa phương đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm: TP. Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, TX. Hoàng Mai, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn.

Sau nhiều ngày không xuất hiện ca bệnh, sáng 27/7, Nghệ An công bố thêm 2 ca nhiễm là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Minh An (đóng tại huyện Quỳnh Lưu). Đến nay, chùm ca bệnh này đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với Covid-19. Ngành Y tế đã tổ chức lấy gần 5.200 mẫu của các trường hợp là F1 và trường hợp liên quan, đến nay đã có 4.500 mẫu cho kết quả âm tính.

PGS, TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình dịch và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng
PGS, TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình dịch và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Nhận định tình hình dịch trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế cho biết, dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Sở Y tế đã tăng viện 140 cán bộ y tế cho các tỉnh phía Nam. Dự kiến, trong tuần tới sẽ tiếp tục tăng viện thêm khoảng 60-80 cán bộ y tế.

Trong tỉnh, do lượng người về từ các tỉnh phía Nam bằng nhiều hình thức đang tăng lên, gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Chỉ tính riêng 4 ngày gần đây đã ghi nhận gần 3.000 người trở về từ các tỉnh, thành, đặc biệt là các địa phương phía Nam. Toàn tỉnh có 22.708 đã trở về từ các địa phương trên cả nước chưa qua 14 ngày.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, ổ dịch tại huyện Quỳnh Lưu được nhận định là một ổ dịch phức tạp với thời gian ủ bệnh trong khoảng 7-10 ngày. Các trường hợp F0 có yếu tố tiếp xúc nhiều người, nguy cơ tiềm ẩn phát hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng là rất cao.

Tính đến ngày 26/7, đã có gần 10.000 người đang ở các tỉnh phía Nam đăng ký được trở về Nghệ An thông qua website: dangkyveque.nghean.gov.vn. Trong đó, có 4.546 người đang ở TP. Hồ Chí Minh; 3.621 người đang ở Bình Dương và 1.041 người đang ở Đồng Nai.
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh báo cáo dự thảo phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo dự thảo phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện Sở LĐ-TB&XH đang phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát danh sách công dân để đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng thực. Sở LĐ-TB&XH cũng đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án đợt 1 đón công dân từ các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về.

Tại cuộc họp, các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã cho ý kiến vào những giải pháp trong thời gian tới; phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về; biện pháp cách ly những công dân trở về; việc kiểm soát người và phương tiện ngoại tỉnh qua chốt kiểm soát...

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị ngành Công an tăng cường quản lý di biến động, lượng người vào, ra, phương tiện lưu thông đi qua địa bàn tỉnh, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ tại các chốt kiểm soát. Ngành Quân sự rà soát, mở rộng thêm các điểm cách ly tập trung để chuẩn bị đón số lượng lớn công dân trở về. Ngành Y tế tập trung những cán bộ chuyên sâu nhất ở vùng có dịch để tham mưu UBND tỉnh ban hành giải pháp hiệu quả nhất.

 TIẾP TỤC QUẢN LÝ TỐT ĐỊA BÀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khá hiệu quả. Mặc dù diễn biến dịch khá phức tạp nhưng đến nay, tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, chỉ còn 1 điểm dịch mới phát sinh tại huyện Quỳnh Lưu đang khá phức tạp. 

Trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được nhưng không được chủ quan, lơ là.

Các cấp, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đã được chỉ đạo với phương châm “4 tại chỗ”. Bởi trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương đang có dấu hiệu chùng xuống, nhiều người dân có biểu hiện chủ quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương phải tự đánh giá nguy cơ dịch trên địa bàn để điều chỉnh, cập nhật kịch bản, đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Phải chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân. Đặc biệt, phải tăng cường quản lý người trở về từ các địa phương, đặc biệt là các địa phương đang có dịch, đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Công an chịu trách nhiệm giám sát, quản lý biến động dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Trong công tác này, phải có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, người dân.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức tốt hoạt động kiểm soát người, phương tiện lưu thông qua các cửa ngõ vào thành phố Vinh và các địa phương. Phải đánh giá lại hoạt động của các chốt kiểm soát để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao hơn. Những địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1 phải tăng cường kiểm soát việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho các lái xe đường dài, không bán ăn tại chỗ nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch, bởi người dân là phòng tuyến quan trọng nhất trên mặt trận phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ANTT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kêu gọi người dân chấp hành nghiêm và tích cực ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm để nêu gương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế chuẩn bị phương án tốt nhất cho công tác tiêm chủng vắc - xin theo tiến độ phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu. Ngoài các đối tượng ưu tiên thì cần xem xét tiêm cho các trường hợp là lái xe, những doanh nghiệp đóng góp lớn cho tỉnh... Quan tâm hỗ trợ kinh phí cách ly, xét nghiệm cho những trường hợp khó khăn tự ý trở về quê. Ngành Y tế chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư đảm bảo đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để bị động, thiếu hụt.
Các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dich Covid-19 dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
DỰ KIẾN ĐẦU THÁNG 8 SẼ ĐÓN CÔNG DÂN TRỞ VỀ

Về phương án đón công dân người Nghệ An từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và phù hợp với tình hình thực tế tại các tỉnh, thành.

Khi triển khai đón công dân thì phải có văn bản thông báo cho các địa phương về số lượng người, thời gian, phương tiện, cách thức tổ chức đón. Tỉnh thống nhất chia thành từng đợt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cho địa phương, phù hợp với tình hình thực tế và năng lực cách ly của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trước mắt tỉnh sẽ thực hiện đón đợt 1 với khoảng 1.000 người từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê theo 2 nhóm. Nhóm thứ 1 là ưu tiên các đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em với khoảng 600 người. Nhóm thứ 2 là những người có điều kiện, có khả năng tự chi trả kinh phí mua vé máy bay, cách ly, xét nghiệm và các chi phí khác.

Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ y tế lên đường tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ y tế lên đường tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Thành Cường

Về phương tiện, tỉnh thống nhất đợt 1 sẽ vận chuyển các đối tượng này về quê bằng máy bay. Đối với nhóm thứ 1 sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền vé máy bay, từ các nguồn: Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các doanh nghiệp có tấm lòng đóng góp. Đối với nhóm thứ 2 thì phải tự chi trả tiền vé, về theo kế hoạch đã đăng ký và thống nhất với hãng hàng không.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ, những công dân đón trở về sẽ được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh; tại các điểm cách ly có thu phí là khách sạn ở TP. Vinh, TX. Cửa Lò. Nhóm thứ 1 sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn, ở, xét nghiệm. Tại các điểm cách ly có thu phí thì thông báo cho những người có nhu cầu để đăng ký.

Về thời điểm đón, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cố gắng thực hiện trong đầu tháng 8. Các ngành, đơn vị phải bám kế hoạch, phương án để thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao, phối hợp tích cực để triển khai đón công dân an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, thông tin để người dân hiểu về tính nhân văn, ý nghĩa tích cực của kế hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự dự phòng các phương án cách ly khi có trường hợp dương tính và đón công dân từ nước ngoài trở về khi có chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...