Nghệ An sắp tổ chức diễn tập phòng thủ cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh (dự kiến vào tháng 8/2017) với đề mục “Quân và dân tỉnh Nghệ An hiệp đồng với lực lượng chủ lực Quân khu đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và tiến công xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ”.

Sáng 23/3, Quân khu 4 làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.

Về phía Quân khu có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng các cơ quan quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Về quy mô, đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện (Thành phố Vinh, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Hoàng Mai, huyện Hưng Nguyên, huyện Tương Dương) và một số đơn vị chủ lực của Quân khu tham gia. Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tập trung vào 3 giai đoạn chính: Giai đoạn 1, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đã báo cáo và phát biểu với đoàn công tác của Quân khu 4 những công việc đã triển khai chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập, đặc biệt là nêu rõ những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất của tỉnh với Quân khu và các cơ quan cấp trên.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phong Quang
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phong Quang

Trên cơ sở phương án của tỉnh, đoàn công tác Quân khu 4 đã trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập của tỉnh. Quân khu 4 yêu cầu tỉnh Nghệ An chú trọng chuẩn bị tốt về phương án, con người, địa bàn. Đặc biệt, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 xây dựng phương án, xử lý tình huống A2 và tình huống thực binh sát với địa bàn tỉnh cả thời bình cũng như thời chiến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Anh

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: “Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh Nghệ An năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hành chuẩn bị và tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 kết luận nội dung buổi làm việc. Ảnh: Phong Quang
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 kết luận nội dung buổi làm việc. Ảnh: Phong Quang

Do đó, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh cần chỉ đạo, lãnh đạo lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành quán triệt sâu sắc, nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị mình trong diễn tập. Trên cơ sở đó, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đầy đủ, chu đáo, toàn diện, sát với tình hình thực tế của cơ quan và địa phương…”.

                                        Phong Quang - Hoàng Anh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.