Nghệ An sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10 để ứng phó với bão số 7

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10 là thông tin được đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức chiều 09/10 để ứng phó với bão số 7.

Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành liên quan và các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 7.

Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đại diện Tổng cục Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về hướng đi của cơn bão số 7 và dự báo lượng mưa sau bão. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Tổng cục Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về hướng đi của cơn bão số 7 và dự báo lượng mưa sau bão. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu buổi họp, đại diện Tổng cục Phòng chống Thiên tai cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 7. Theo đó, hiện bão số 7 ở 19,7 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km. Dự kiến từ ngày 10/10, bão sẽ chuyển hướng và đi theo hướng Tây Tây Nam và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, nguy cơ mưa to gây ra mưa rất lớn.

Ngoài cơn bão số 7, hiện trên biển Philippines còn có 1 cơn bão mới đang hình thành và dự kiến sẽ vào biển Đông trong ngày 13/10 và nhiều khả năng sẽ trở thành bão số 8 nên các địa phương cần theo dõi.

Đại diện các sở ngành là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Nghệ An tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện các sở, ngành là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Nghệ An tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, kết hợp với không khí lạnh tăng cường trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10 đến 12/10 xảy ra 01 đợt mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ở các huyện đồng bằng ven biển và trung du có khả năng đạt 150-250 mm; các huyện miền núi có khả năng đạt 80-150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Ngư dân Quỳnh Lưu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: Tư liệu
Ngư dân Quỳnh Lưu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh tư liệu Thanh Yên

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và mưa, trên cơ sở công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã có một số công điện chỉ đạo các cấp sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó. Đến thời điểm 13h ngày 09/10 đã có 3.275 trên tổng số 3.438 phương tiện tàu thuyền và 16.758 lao động trên tổng số 17.190 lao động đã về nơi tránh trú; có 163 phương tiện và 432 lao động đang hoạt động trên biển (khu vực ven bờ); không có phương tiện trong khu vực nguy hiểm, tỉnh Nghệ An sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10/2021.

Hiện toàn tỉnh có 18.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 17.062 ha nước ngọt và 125,71 ha nuôi nuôi biển; 2.519 lồng bè; tất cả các chủ hộ nuôi trồng đã biết thông tin về bão số 7; đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thu hoạch được 76.000 ha trên tổng số 88.270 ha lúa hè thu và mùa; còn 12.270 ha lúa mùa chưa thu hoạch.
Về hồ đập, trong số 1.061 hồ đập lớn nhỏ của tỉnh, có 1.031 hồ đã đầy nước, 26 hồ đạt trên 70% dung tích, 3 hồ đạt khoảng 50-70%, 1 hồ còn lại nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế. Để chủ động ứng phó với mưa do bão số 7, các hồ đập lớn được chỉ đạo xả cửa tràn đảm bảo cao trình quy định. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình an toàn hồ đập, thu hoạch lúa vụ hè thu và vụ mùa trên địa bàn tỉnh, tình hình nuôi cá lồng bè và tàu thuyền hoạt động trên biển. Trên cơ sở báo cáo về tình hình phòng dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh khẳng định luôn chủ động trong ứng phó với thiên tai bão lũ. Hiện tại, cùng với tổ chức đón hàng ngàn người dân hồi hương, tỉnh đang xây dựng kế hoạch đón bà con của các tỉnh phía Bắc từ miền Nam về qua Nghệ An khi bão vào.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 của tỉnh và đề xuất một số kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 của tỉnh và đề xuất một số kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, Nghệ An cũng như một số tỉnh đề xuất Trung ương tăng cường thời lượng tuyên truyền thông tin về mưa bão trên hệ thống phát thanh cho người dân. Trên cơ sở phương châm “4 tại chỗ” nhưng Trung ương cần có các phương án tăng cường khả năng, phương tiện ứng cứu của cấp trên khi có tình huống mưa bão gây thiệt hại lớn xảy ra; công tác dự báo bão cần chính xác và cập nhật sát thực hơn để địa phương chỉ đạo di dời dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ kịch bản thiên tai, có các giải pháp chỉ đạo ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão số 7. Ngoài ảnh hưởng đến vùng biển, ven sông thì rà soát nhắc nhở bà con các vùng miền núi cao có nguy cơ sạt lở, lũ ống. Đồng thời, lưu ý các địa phương tiếp tục theo dõi thông tin về cơn bão số 8 tiếp theo; trong dự báo bão cần tham khảo các đài quốc tế để có thông tin dự báo chính xác, cập nhật kịp thời nhất.
Vào chiều nay, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn số 34 ngày 9/10/2021 về việc cấm tàu thuyển ra khơi trong bão số 7. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Chủ tịch - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung: 
1. Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 00h00 phút ngày 10/10/2021 đến khi kết thúc bão. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về neo đậu bảo đảm an toàn trước 10h ngày 10/10.
2. Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tại nơi tránh trú; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.