Nghệ An sẽ có tổ công tác giải quyết vướng mắc cho ngành Y tế

(Baonghean.vn) -Tổ công tác này sẽ do tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm tổ trưởng.

Sáng 28/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để đánh giá kết quả thực hiện “Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa, nâng cao chất lượng phòng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2017 - 2020”. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Theo ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Đề án này được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 3/2017. Từ đó đến nay, phần lớn các chỉ tiêu được đề ra đã cơ bản đạt và vượt. Trong quá trình này, ngành đã huy động được nguồn lực để đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cộng hưởng từ, máy nội soi đường tiêu hóa... Các bệnh viện ngoài công lập tiếp tục mở rộng, nâng cấp và xây mới nhiều cơ sở hạ tầng chất lượng. Tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến giảm đáng kể, nhiều bệnh lý trước đây phải chuyển tuyến nay được điều trị gần nhà nên thuận lợi cho việc chăm sóc, giảm được chi phí điều trị, đi lại, ăn ngủ....

“Trong lúc nguồn ngân sách hạn hẹp thì nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa đóng vai trò hết sức quan trọng. Tạo chuyển biến tích cực bộ mặt ngành y từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đến tinh thần thái độ, đã góp phần làm hài lòng người bệnh”, ông Chỉnh nói.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến công tác xã hội hóa y tế như chưa có sự thống nhất giữa ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội, quỹ Bảo hiểm xã hội giao thấp; cơ chế, chính sách trong triển khai thực hiện xã hội hóa chưa thực sự đồng bộ giữa Trung ương và địa phương...

Đồng chí Thái Thanh Quý kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Thái Thanh Quý kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết, Nghệ An là tỉnh được Trung ương đánh giá cao về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, nằm trong tốp đầu của cả nước về vấn đề này.

Trước những khó khăn mà ngành Y tế nêu ra, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sắp tới Nghệ An sẽ thành lập tổ công tác chuyên giải quyết những vướng mắc, bất cập liên quan vấn đề này.  “Ngành Y tế liên quan đến rất nhiều người, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nên lập tổ công tác là cần thiết”, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Tổ này sẽ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm tổ trưởng, Sở Y tế là cơ quan thường trực, các thành viên gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Sở Xây dựng... Tổ sẽ có trách nhiệm nghiên cứu cơ chế, chính sách, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến y tế, bảo hiểm y tế

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiến hành quy hoạch lại mạng lưới khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó cần thiết cần có quy hoạch khu vực khám, chữa bệnh tập trung ở một số địa phương. Việc thành lập mới các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh phải đảm bảo đúng quy chuẩn, quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý trong đầu tư xây dựng bệnh viện cần phải chú trọng đến vấn đề xử lý rác thải y tế. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.