Nghệ An sẽ sáp nhập 6 trung tâm làm nhiệm vụ y tế dự phòng

(Baonghean.vn) - Dự kiến đến cuối năm 2019, ngành Y tế Nghệ An sẽ sáp nhập 6 trung tâm làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 7/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế Nghệ An. 

Các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Giai đoạn 2015 -2017, về tổ chức bộ máy, Sở Y tế từ 8 phòng, 1 ban đã sắp xếp lại còn 7 phòng, 1 ban (giảm 1 phòng do hợp nhất Phòng Tài chính kế toán với Phòng Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Kế hoạch - Tài chính).

Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế đã sắp xếp từ 63 đơn vị xuống còn 52 đơn vị, giảm 11 đơn vị, gồm: 1 Trung tâm pháp y tâm thần tỉnh và 10 đơn vị y tế tuyến huyện. 

Nhiều đơn vị sự nghiệp y tế công lập đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính. Đến nay có 15/52 đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết. “Ngành tiếp tục khuyến khích các đơn vị có điều kiện chuyển sang tự chủ chi thường xuyên nhằm giảm cấp ngân sách và tăng chủ động thực hiện nhiệm vụ cho đơn vị”.

Tính đến hết năm 2017, toàn ngành Y tế có 10.232 người làm việc, trong đó có 6.005 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (chiếm 59%) và 4.227 người do đơn vị tự chủ tự đảm bảo chi trả nguồn lương (chiếm 41%).

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, ngành Y tế đã tinh giản được là 421 biên chế và tính đến năm 2021, các đơn vị trong ngành còn phải tiếp tục thực hiện tinh giản 518 biên chế. 

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị lãnh đạo ngành Y tế tỉnh làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí lại bộ máy, việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là với cấp cơ sở, thu hút nhân lực chất lượng cao…

Đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Theo đó, 6 đơn vị trực thuộc của ngành Y tế sẽ được sáp nhập thành Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bao gồm: Trung tâm phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm truyền thông Giáo dục - Sức khỏe; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế dự phòng.

Quyền Giám đốc Sở Y tế, ông Dương Đình Chỉnh cho biết đã giao lãnh đạo các trung tâm tham quan mô hình hoạt động sau sáp nhập của một số tỉnh, nhất là các tỉnh lớn để tiến tới sáp nhập theo lộ trình vào cuối năm 2019.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Y tế trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo nghiêm túc trong rà soát bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc để xây dựng hoàn thiện bộ máy, đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; rà soát, thẩm định Đề án vị trí việc làm.

Mặt khác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế xây dựng đề án để tiếp tục tinh giản, cơ cấu lại hệ thống các đơn vị trực thuộc; rà soát, sáp nhập đơn vị, trung tâm trực thuộc trên tinh thần giảm đầu mối trực thuộc.

Đồng chí Hoàng Viết Đường cũng đề nghị Sở Y tế chủ động làm việc hoặc tham mưu để UBND tỉnh làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế để đảm bảo công bằng, quyền lợi cho các bên; chỉ đạo thực hiện tốt việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành...

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...