Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022 tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

TỔ CHỨC 2 NỘI DUNG DIỄN TẬP
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về thời gian, nội dung, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo tham gia diễn tập, cũng như nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, dự kiến vào tháng 8 năm nay, Nghệ An tổ chức 2 nội dung là diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ được thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện (cấp huyện có 5 huyện, thành, thị tham gia diễn tập).

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Công Lực  - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy 

Mục đích chung của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhằm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.

Nghệ An cũng sẽ tiến hành diễn tập phòng thủ dân sự với mục đích tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc xạ tại khu dân cư (chung cư cao tầng) trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức diễn tập trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức diễn tập trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo nội dung diễn tập, công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện diễn tập, Sở Chỉ huy diễn tập và thực binh các cấp. Lãnh đạo một số, ngành, địa phương, đơn vị cũng đã trao đổi những nội dung liên quan đến công tác phân công tham gia, bố trí nguồn lực chuẩn bị;…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung -  Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, cơ quan thường trực và các thành viên rà soát kỹ lại kịch bản của 2 nội dung diễn tập, nhất là phải lường hết các tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19 để đảm bảo chủ động trong quá trình diễn tập. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các ngành, địa phương, nhất là 5 huyện, thành, thị tham gia diễn tập cần rà soát cơ sở vật chất và sớm có đề xuất với UBND tỉnh để tính toán, bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho 2 nội dung diễn tập này thành công.

"ĐÚNG VAI, THUỘC BÀI"

Kết luận nội dung cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu chung đặt ra là diễn tập phải đảm bảo đúng ý định, kế hoạch, đạt được an toàn tuyệt đối và kết quả phải tốt hơn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, đối với vận hành cơ chế, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Kịch bản diễn tập phải chi tiết, cụ thể. Muốn vậy, cùng với vai trò của các cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh thì những thành viên Ban Chỉ đạo, đơn vị tham gia diễn tập phải cùng đồng hành để xây dựng kịch bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành Duy

Kịch bản các cuộc diễn tập cũng cần lường trước các tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19 để không bị động.

Sau khi kịch bản hoàn thành, các thành viên, cơ quan, đơn vị tham gia cần phải nghiên cứu kỹ, nắm vững nội dung công việc, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”; có như vậy, khi bước vào diễn tập mới xử lý tốt các tình huống giả định đặt ra.

Đối với nội dung diễn tập thực binh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh yếu tố an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu.

Mối quan hệ phối hợp giữa 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng và giữa các lực lượng vũ trang này với những đơn vị, địa phương tham gia diễn tập phải nhuần nhuyễn, chặt chẽ, linh hoạt, nhịp nhàng.

Cùng với đó, trước diễn tập cần chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng một cách nghiêm túc, hiệu quả để khi diễn tập đảm bảo thành công cao nhất.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau cuộc làm việc này, cần chuẩn bị và hoàn thiện hệ thống văn kiện như: Chỉ thị diễn tập phòng thủ dân sự để ban hành chính thức; hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập, các quyết định, xây dựng cẩm nang diễn tập; rà soát, tổng hợp đảm bảo bố trí kinh phí, cơ sở vật chất…

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cấp trên theo ngành dọc là Quân khu 4, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tranh thủ tối đa các ý kiến, góp phần tạo nên thành công của diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022.

Dự kiến trong tháng 4, Nghệ An sẽ trình Quân khu 4 thẩm định các nội dung phục vụ công tác diễn tập./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.