Nghệ An siết chặt kiểm soát pháo nổ, chủ động từ sớm, ngăn chặn từ xa
Những tháng cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép lại có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển pháo
Cuối tháng 10/2025, Trần Văn Dũng (SN 2001, trú xã Quan Thành, Nghệ An) bị bắt quả tang khi đang nhận hơn 1 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Số pháo này được Dũng đặt mua qua mối quen trong thời gian làm việc ở nước ngoài, ngụy trang trong bốn thùng hàng gửi về Việt Nam theo xe khách. Khi hàng về đến địa bàn huyện Yên Thành cũ, Dũng tổ chức nhận thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, thu 107 kg pháo nổ. Ngày 4/11/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố Dũng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 21/10/2025, tại tuyến Tỉnh lộ 543 (thuộc xã Anh Sơn), lực lượng Công an xã Anh Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Biên phòng Phúc Sơn phát hiện Lê Văn Cầm (SN 1964, trú Bản Vều 1, xã Anh Sơn) điều khiển xe máy chở hai túi hàng khả nghi. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi có 20 khối pháo hoa hình hộp loại 36 quả, tổng khối lượng hơn 23 kg. Cầm khai mua số pháo này để sử dụng trong dịp Tết và làm quà tặng người thân.

Từ đầu năm 2025, công tác đấu tranh với tội phạm về pháo được đẩy mạnh theo hướng tấn công từ xa. Qua nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây lớn vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Sau thời gian xác lập chuyên án và theo dõi chặt chẽ, đến 18 giờ ngày 14/5/2025, tại khu vực đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, nay là xã Yên Xuân), Ban chuyên án phối hợp Công an xã và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bắt giữ hai đối tượng Hoàng Cảnh Ước (SN 1981) và Cao Thanh Hòa (SN 1994, cùng trú tại Gia Lai) khi đang vận chuyển số lượng lớn pháo nổ. Dù các đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng lực lượng chức năng đã khống chế thành công, thu giữ 198 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, 768 hộp loại 36 quả, tổng khối lượng khoảng 1,5 tấn, cùng hai ô tô là phương tiện vận chuyển.

Không chỉ tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển từ xa, Công an cơ sở còn tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tự chế pháo nổ trong nội địa. Gần đây, Công an phường Thành Vinh bắt quả tang hai đối tượng N.V.G.B (SN 2005, trú xã Tiên Đồng) và V.T.N (SN 2003, trú xã Quỳ Hợp) đang chế pháo tại nơi trọ, thu giữ 31 quả pháo tự chế, nhiều túi hóa chất và dụng cụ liên quan. Cả hai khai nhận mua nguyên liệu qua mạng, lợi dụng đêm tối để chế tạo, cất giấu trong vật dụng sinh hoạt nhằm tránh bị phát hiện.
Những vụ việc trên cho thấy, dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát, nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật. Tình trạng này có xu hướng tăng vào dịp cuối năm, khi nhu cầu sử dụng pháo trong các lễ hội, dịp Tết Nguyên đán tăng cao.
Tăng kiểm soát, nâng cao ý thức người dân
Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, dân số đông, có 468 km đường biên giới tiếp giáp ba tỉnh của Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) và 82 km bờ biển. Đặc điểm địa lý này khiến công tác kiểm soát, ngăn chặn pháo lậu gặp nhiều khó khăn.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép thường tăng cao dịp cuối năm. Phần lớn đối tượng vi phạm là người dân tự phát, học sinh, sinh viên; thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn như rao bán qua mạng xã hội, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách để giao hàng.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, trong đó có Công văn số 7769/UBND-NC ngày 4/8/2025 về việc tăng cường phòng, chống các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo tinh thần công văn, các địa phương trong tỉnh phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Trong tháng 8/2025, 130 xã, phường đã đồng loạt tổ chức “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, qua đó thu hồi nhiều loại pháo nổ, pháo hoa, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tác hại và chế tài xử lý vi phạm.
Công an tỉnh Nghệ An được giao vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan, Công Thương… triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý kịp thời các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường kiểm soát không gian mạng, ngăn chặn tình trạng rao bán, hướng dẫn chế tạo hoặc vận chuyển pháo lậu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.
Song song công tác đấu tranh, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh tại cơ sở. Các cơ quan, đoàn thể, trường học tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tố giác vi phạm.

Thực tế từ những vụ việc bị phát hiện cho thấy, việc tăng cường quản lý, kiểm soát và đẩy mạnh tuyên truyền đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế đáng kể tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép. Tuy nhiên, để giữ vững trật tự xã hội trong dịp Tết đang cận kề, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không tiếp tay hay tham gia vào các hành vi liên quan đến pháo nổ.
Một cái Tết bình yên, an toàn và trọn vẹn chỉ có thể đến khi chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay - không chỉ ngăn chặn hành vi vi phạm, mà còn xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật ngay từ những việc nhỏ nhất.


