Nghệ An: Sôi động phong trào trồng rừng vụ Xuân 2026
Những ngày đầu Xuân 2026, trên khắp các triền đồi ở nhiều địa phương trong tỉnh, không khí ra quân trồng rừng diễn ra sôi nổi. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của người dân, Nghệ An quyết tâm hoàn thành kế hoạch trồng 21.000 ha rừng trong năm 2026, tạo nền tảng phát triển lâm nghiệp bền vững, hiệu quả ngay từ đầu năm.

Nhộn nhịp trồng keo vụ Xuân
Dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi qua xã Tân Kỳ những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tất bật xử lý thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống lên đồi. Không khí lao động khẩn trương, sôi nổi lan tỏa khắp các cánh rừng nguyên liệu.
Ông Nguyễn Văn Tình, hộ dân tại xóm 6, xã Tân Kỳ cho biết, dù không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân vẫn còn nhưng gia đình ông đã bắt tay vào trồng rừng từ mùng 6 Tết. Trên diện tích hơn 2,5 ha, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai từ trước Tết như thuê nhân công xử lý thực bì, đào hố và làm đất, nhờ đó, việc xuống giống diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, gia đình ông phấn đấu hoàn thành trồng rừng vụ Xuân trong khoảng 12 ngày.
Theo ông Tô Anh Dũng - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Tân Kỳ, toàn xã hiện có trên 5.000 ha rừng keo nguyên liệu. Hằng năm, địa phương trồng mới khoảng 500 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão làm nhiều diện tích rừng bị đổ gãy, năm nay, xã đặt mục tiêu trồng mới trên 800 ha keo nguyên liệu. Đến thời điểm này, toàn xã đã trồng được hơn 200 ha rừng vụ Xuân. Từ ngày mùng 6 Tết, bà con toàn xã tiếp tục xử lý thực bì triển khai trồng lại diện tích rừng còn lại.

Một điểm đáng ghi nhận trong công tác trồng rừng hiện nay là sự thay đổi về tư duy sản xuất. Nếu như trước đây người dân chủ yếu trồng rừng theo phương thức quảng canh, ít chăm sóc, thì nay đã chuyển mạnh sang thâm canh, chú trọng đầu tư ngay từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc, thậm chí làm cả hàng rào bảo vệ tránh trâu, bò giẫm cây làm hư hỏng.
Nhiều hộ đã thực hiện đào hố đúng quy cách, như trồng 1.600 cây keo/ha, bón phân lót, sử dụng giống keo mô, keo lai có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, năng suất rừng trồng được nâng lên rõ rệt, chu kỳ khai thác rút ngắn, giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích tăng cao.
Không riêng xã Tân Kỳ, những ngày đầu Xuân này tại xã Quỳ Châu, phong trào trồng rừng cũng diễn ra sôi nổi. Trên các sườn đồi, từng nhóm lao động miệt mài trồng cây, phủ xanh những diện tích đất trống sau khai thác.
Ông Vi Văn Tuấn ở xã Quỳ Châu cho biết: Gia đình ông trồng 2,2 ha keo. Trước Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình đã hoàn thành việc xử lý thực bì. Ngày mùng 6 Tết triển khai trồng rừng, dự kiến trong 6 ngày tới sẽ hoàn tất toàn bộ diện tích rừng vụ Xuân.
Theo ông Thái Văn Quang - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Quỳ Châu, toàn xã hiện có hơn 12.000 ha keo nguyên liệu. Năm 2026, xã được giao kế hoạch trồng rừng vụ Xuân trên 2.100 ha. Tuy nhiên, các đợt bão trong năm qua đã làm hàng trăm ha keo bị đổ gãy, ngày từ mùng 4 Tết nhiều hộ dân đã khẩn trương thu dọn, xử lý thực bì để sớm tái trồng rừng.
Dù khối lượng công việc lớn, xã vẫn đặt mục tiêu trồng khoảng 1.800 ha trong vụ Xuân năm nay, quyết tâm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, góp phần ổn định sinh kế cho người dân và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn. Tuy vậy, quá trình trồng rừng ở xã Quỳ Châu vẫn còn không ít khó khăn, như vẫn xảy ra tình trạng thiếu giống cục bộ.

Toàn tỉnh phấn đấu trồng 21.000 ha rừng
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu, tăng 1.000 ha so với năm trước. Riêng vụ Xuân, toàn tỉnh phấn đấu trồng 9.500 ha. Đến nay, các địa phương đã trồng được trên 3.500 ha, đạt hơn một nửa kế hoạch. Theo lộ trình, đến hết tháng 4 sẽ cơ bản hoàn thành trồng rừng vụ Xuân.
Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng, toàn tỉnh hiện có hơn 30 đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Thời điểm này đã sản xuất được trên 8 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng vụ Xuân.
Song song với việc tăng sản lượng giống, công tác quản lý chất lượng cũng được đặc biệt chú trọng. Chi cục Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn.
Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc “khai thác đến đâu, trồng lại đến đó”, không để đất trống, bảo đảm độ che phủ rừng và hoàn thành kế hoạch năm. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp cải tạo, nâng cấp khoảng 13 vườn ươm thuộc các đơn vị chủ rừng đang hoạt động trên địa bàn.

Trồng rừng không chỉ góp phần nâng cao độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế xói mòn, sạt lở đất mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục ngàn lao động nông thôn. Với nhu cầu chế biến gỗ và lâm sản ngày càng tăng, cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, lâm nghiệp Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, bên cạnh sự nỗ lực của người dân, rất cần sự đồng hành của các ngành chức năng thông qua chính sách tín dụng ưu đãi, đầu tư hạ tầng giao thông lâm nghiệp, khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao giống cây năng suất cao. Việc mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, kéo dài chu kỳ khai thác nhằm nâng cao giá trị gia tăng cũng cần được quan tâm đẩy mạnh.
Trong những ngày đầu Xuân mới, hình ảnh bà con hăng say lao động trên những triền đồi thể hiện quyết tâm làm giàu từ rừng, gắn bó với rừng.
Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của ngành chuyên môn và tinh thần chủ động của người dân, Nghệ An kỳ vọng sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng rừng năm 2026, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường.


