Nghệ An sôi nổi nhiều phong trào, hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em yếu thế.

bna-mh-2860.jpg
Hội Phụ nữ huyện Nam Đàn phối hợp với cơ sở y tế khám sàng lọc ung thư cho cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện. Ảnh: CSCC

Tại huyện quê Bác - Nam Đàn, ngoài tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ áo dài và tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam ở các cấp Hội, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức cuộc thi "Sáng tác các tác phẩm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Nam Đàn" trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện, bao gồm các thể loại sáng tác thơ ca, tiểu phẩm, soạn lời dân ca; tổ chức thăm, tặng quà cán bộ Hội qua các thời kỳ, nhất cán bộ tuổi cao, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với cơ sở y tế khám sàng lọc ung thư miễn phí cho cán hội, hội viên trên địa bàn huyện.

Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu dân vũ..., cũng được các cấp Hội Phụ nữ ở Nam Đàn triển khai; đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch/5 có, 3 sạch"; tổ chức ra mắt các mô hình, câu lạc bộ ở cơ sở, như mô hình “Biến phế liệu thành cây xanh”, “Biến phế liệu thành quà tặng”; câu lạc bộ cựu quân nhân; tổ chức sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn cộng đồng.

bna-mh1-6741.jpg
Hội Phụ nữ xã Xuân Hoà (huyện Nam Đàn) tổ chức Giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: CSCC

Trong dịp này, để góp phần chia sẻ với phụ nữ vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Phụ nữ huyện Nam Đàn đã có hoạt động với phụ nữ huyện Kỳ Sơn, trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo tại xã Nậm Cắn…

Để vừa tạo “sân chơi”, vừa khuyến khích, động viên phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, hội viên phụ nữ; góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao ở cơ sở; Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Giải bóng chuyền nữ cấp huyện. Giải được tổ chức thành 2 vòng, gồm vòng cụm giữa các xã và mỗi cụm chọn 2 đội giải Nhất và Nhì để thi đấu vòng huyện với tổng 8 đội tham gia.

bna-mh7-3789.jpeg
Ảnh trên: Hội Phụ nữ xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Giải bóng chuyền nữ; Ảnh dưới: Hội Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Giải bóng chuyền nữ và trao giải. Ảnh: CSCC

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức giải đã trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba và các giải Khuyến khích, giải Phong cách. Cùng với giải bóng chuyền cấp huyện, ở cơ sở cũng có nhiều hoạt động, như tổ chức thi dân vũ của Hội Phụ nữ xã Quỳnh Minh; tổ chức Giải bóng đá nữ của Hội Phụ nữ xã Sơn Hải.

Ngoài ra, nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, yếu thế, trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu; hỗ trợ ngày công sản xuất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ yếu; ra quân chỉnh trang đô thị, làm sạch môi trường…

bna-mh8-390.jpeg
Hội Phụ nữ thị trấn Con Cuông tổ chức chương trình "Bát cháo tình thương" và trao suất ăn bánh mì, sữa cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Ảnh: CSCC

Ở miền Trà Lân - huyện miền núi Con Cuông, nhiều cơ sở Hội Phụ nữ cũng đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến phụ nữ nghèo, ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Như Hội Phụ nữ xã Lạng Khê, thông qua mô hình “Biến rác thải thành vườn cây xanh” đã tạo kinh phí mua 2.000 cây tràm giống và giúp công trồng cho các hội viên nghèo và có con lên đường nhập ngũ vào đầu tháng 3/2024 vừa qua.

Hay Hội Phụ nữ thị trấn Con Cuông tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” với 200 suất và trao 30 suất ăn là bánh mì, sữa cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Hội Phụ nữ xã Bồng Khê, cán bộ và hội viên tổ chức thu gom phế liệu, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn; gắn với ra quân tổng dọn vệ sinh, chăm sóc, tu bổ các tuyến đường hoa, cây xanh do tổ chức Hội đảm nhận.

bna-mh9-4094.jpg
Hội Phụ nữ xã Lạng Khê, huyện Con Cuông hỗ trợ cây giống và ngày công trồng tràm cho hội viên nghèo và có con lên đường nhập ngũ. Ảnh: CSCC

Còn ở cấp huyện, Hội Phụ nữ huyện Con Cuông cùng với Liên đoàn Lao động và Hội Phụ nữ thành phố Vinh tổ chức chương trình ký kết phối hợp trao chia sẻ yêu thương đối với hội viên phụ nữ và cán bộ, công chức, viên chức, lao động huyện Con Cuông. Hoạt động phối hợp đầu tiên ngay tại chương trình là Hội Phụ nữ thành phố đã trao hỗ trợ 10 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi ở huyện Con Cuông. Dịp này, các cấp Hội Phụ nữ huyện Con Cuông cũng nhận đỡ đầu 7 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố Vinh trao hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho Trường THCS xã Môn Sơn…

bna-mh3-6471.jpg
Hội Phụ nữ xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc) tổ chức giải kéo co và trao giải. Ảnh: CSCC

Đối với huyện Nghi Lộc, Hội Phụ nữ huyện tổ chức hội thi “Duyên dáng áo dài và thời trang xanh”, cùng với một số hoạt động do cơ sở Hội tổ chức, như Hội Phụ nữ xã Phúc Thọ tổ chức hội thi kéo co; Hội Phụ nữ xã Nghi Hưng ra mắt mô hình "Nuôi dạy con khoa học" và trình diễn áo dài "Mẹ và bé "...

Hiện nay, nhiều hoạt động thiết thực đang tiếp tục các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai Chào mừng Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, góp phần khẳng định hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức và hình ảnh người phụ nữ Nghệ An năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.