Nghệ An tăng cường canh trực lửa rừng những ngày nắng nóng gay gắt
Văn Trường•10/06/2025 11:51
Nắng nóng gay gắt trở lại, nguy cơ cháy rừng cao, Nghệ An đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy. Trong đó công tác trực canh, tuần tra rừng được tăng cường, nhất là tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.
Nghệ An có diện tích rừng thông, keo và thực bì bổi khá lớn, dày đặc tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng. Ảnh: Văn TrườngNhững ngày qua, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành tiến hành kiểm tra công tác dọn thực bì tại các khu rừng thông trên địa bàn. Ảnh: Văn TrườngÔng Nguyễn Viết Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Thành cho biết, trong những ngày nắng nóng vừa qua, Hạt đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã có rừng thông, đồng thời rà soát hệ thống dụng cụ, phương tiện chữa cháy. Ảnh: Văn TrườngMột số chòi canh lửa tại huyện Nam Đàn đang được tích cực sửa chữa, bảo dưỡng để phục vụ công tác trực cháy rừng trong mùa nắng nóng. Ảnh: Văn TrườngCông nhân Ban Quản lý Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan kiểm tra, vận hành hệ thống vòi nước nhằm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Văn TrườngTừ ngày 1/4 đến nay, UBND xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) đã lập chốt kiểm soát ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Chốt trực 24/24h với sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và cán bộ lâm nghiệp. Ảnh: Văn TrườngKhu vực núi Quyết (phường Trung Đô, TP Vinh) - nơi tọa lạc đền thờ Hoàng đế Quang Trung, trạm ra đa thời tiết và nơi sinh sống của hơn 400 hộ dân - có trên 56 ha rừng thông. Hiện lực lượng Kiểm lâm đang tăng cường canh gác, phòng chống cháy rừng. Ảnh: Văn TrườngCông nhân Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An (huyện Quỳnh Lưu) túc trực 24/24 giờ để theo dõi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát truyền về máy chủ, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. Ảnh: Văn TrườngÔng Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Nghệ An hiện có hơn 15.800 ha rừng trồng thông nhựa - loại dễ cháy. Để chủ động phòng cháy, toàn tỉnh đã thành lập hàng trăm ban chỉ huy các cấp với hơn 6.000 người tham gia; xử lý thực bì trên hơn 2.500 ha; tu sửa, làm mới gần 280 km đường băng cản lửa. Công tác chuẩn bị về phương tiện, thiết bị cũng được chú trọng với 12 hệ thống camera giám sát cháy rừng được quản lý và vận hành hiệu quả. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy được trang bị nhiều máy thổi gió, máy cắt thực bì, cưa xăng, hàng ngàn vỉ dập lửa, dao phát, dụng cụ thủ công như cào, cuốc, xẻng, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Trong ảnh: Rừng lùng chết khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao tại Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.