Kinh tế

Nghệ An tăng cường giải pháp phòng, chống cháy rừng khi nắng nóng kéo dài

Văn Trường 29/08/2024 15:31

Mặc dù đã bước vào mùa mưa nhưng Nghệ An vẫn nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ gần 38-39 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở mức cao. Các địa phương đang tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống cháy rừng.

Clip: Văn Trường

Trực chốt cửa rừng 24/24 giờ

Những ngày cuối tháng 8, nắng nóng như đổ lửa, nhưng tại điểm chốt ngay cửa rừng, đường vào xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24 giờ bảo vệ rừng. Người dân ra, vào tại các khu vực chốt kiểm soát phòng, chống cháy rừng tại xã Diễn Đoài đều chấp hành việc khai báo thông tin cá nhân. Hàng ngày có khoảng 25-30 lượt người vào rừng khai thác nhựa thông hoặc chăm sóc trang trại.

van truong 1
Ngày 29/8, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp xã Diễn Đoài (Diễn Châu) túc trực 24/24 giờ kiểm soát người ra, vào rừng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Khánh Dương - Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài cho biết: Toàn xã có 469 ha rừng, trong đó, có 181 ha rừng thông. Hiện nay, nhiều diện tích do khó khăn về kinh phí nên chưa xử lý thực bì, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Ngoài việc chốt chặn tại cửa rừng, xã chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực rừng thông. Chỉ trong hơn 10 ngày nắng nóng vừa qua đã nhắc nhở và nghiêm cấm hơn 20 người dân vào rừng bắt ong. Cán bộ lâm nghiệp xã thường xuyên kiểm tra, xử lý, nghiêm cấm không cho các hộ dân xử lý đốt thực bì trồng keo.

Địa bàn huyện Diễn Châu có trên 2.000 ha rừng thông. Nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, thời điểm này, huyện đang tiếp tục chỉ đạo 4 chốt kiểm soát tại cửa rừng, các lực lượng túc trục 24/24 giờ, gồm 2 chốt ở xã Diễn Phú, 1 chốt ở xã Diễn Đoài, 1 chốt ở xã Minh Châu.

van truong 2
Người ra, vào rừng ở điểm chốt xã Diễn Đoài được ghi chép cẩn thận để theo dõi. Ảnh: Văn Trường

Không quản nắng nóng khốc liệt, những ngày này, cán bộ bảo vệ rừng của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Nam Giang (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn) thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa. Cùng đó, việc tuần tra, kiểm soát quản lý người và phương tiện đi vào rừng được tăng cường.

Anh Nguyễn Trọng Bình - nhân viên quản lý, bảo vệ rừng xã Nam Giang cho biết: Chòi canh này cao 40 mét, nhìn qua ống nhòm, có thể bao quát được lửa rừng, phát hiện, cảnh báo cháy rừng cho cả vùng huyện Nam Đàn và một phần diện tích rừng của các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương. Từ chòi canh lửa đã phát hiện được các vụ cháy rừng, các lực lượng tại chỗ đã xử lý kịp thời không cho lửa cháy lan.

bna_van-truong-3-1-1462d745f7f128dadf57a15eb018fd09.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp xã Diễn Đoài (Diễn Châu) kiểm tra phòng cháy tại các cánh rừng. Ảnh: Văn Trường

Ông Đậu Đình Hùng - Trưởng ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn cho biết: Thời điểm này nắng nóng vẫn tiếp diễn, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn có 7 chòi canh lửa ở các xã Nam Giang, Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Kim… Các cán bộ bảo vệ rừng đều túc trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng. Qua trực chòi canh đã phát hiện một số đám cháy nhỏ và đã triển khai lực lượng dập tắt kịp thời.

Huyện Nam Đàn hiện có trên 5.000 ha rừng thông. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, thời điểm này, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn phối hợp với các hộ nhận khoán phát dọn thực bì trên 500 ha tại các vùng trọng điểm, tu sửa được 33 km đường băng cản lửa, ban cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 15 máy thổi lửa và các dụng cụ dập lửa khác.

bna_van-truongmerv-a8410d8f01ec50c31e9d170dd703e539(1).jpeg
Cán bộ bảo vệ rừng huyện Nam Đàn xuyên trưa tại chòi canh lửa rừng. Ảnh: Văn Trường

Đặc biệt, toàn tỉnh Nghệ An có 12 hệ thống camera giám sát cháy, tập trung ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc… đang được các nhân viên bảo vệ rừng túc trực 24/24 giờ, nhằm kiểm soát phát hiện lửa rừng để xử lý sớm, giảm thiểu thiệt hại.

Tăng cường các giải pháp để phòng, chống cháy rừng

Đại diện Chi cục Kiểm lâm cho biết: Nghệ An có 15.476 ha rừng trồng thông nhựa có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các huyện: Diễn Châu, Hưng Nguyên, Yên Thành, Thanh Chương. Thời điểm này, Nghệ An đang tăng cường nhiều giải pháp phòng, chống cháy rừng.

bna_van-truongmrsc-8cf4d2b2b827dab36c7a25429c1b3e31(1).jpeg
Các chòi canh ở huyện Nam Đàn ban đêm cũng có người túc trực để phát hiện lửa rừng. Ảnh: Văn Trường

Như thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng; UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, duy trì quân số trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa; trực quan sát lửa rừng thông qua hệ thống camera giám sát.

Huyện chỉ đạo các cấp, ngành liên quan chủ động phối hợp để xử lý kịp thời, dứt điểm các tình huống cháy rừng xảy ra. Nghiêm cấm các hành vi đốt thực bì, đốt lửa khi bắt ong rừng, đình chỉ mọi hoạt động có khả năng dẫn đến xảy ra cháy rừng cao.

bna_van-truong-met-6d55780edf18f826f82f0e81ac8fce6d(1).jpeg
Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn chuẩn bị máy thổi lửa và mang theo vật tư' sẵn sàng chữa cháy rừng. Ảnh: Văn Trường

Đồng thời, phát động quần chúng nhân dân tích cực tố giác những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Làm tốt công tác điều tra, xác minh, truy tìm nguyên nhân và thủ phạm gây ra cháy rừng.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 180 máy thổi gió, 85 máy cắt thực bì; 122 cưa xăng, 1.610 vỉ dập lửa, 2.574 dao phát, 2.844 cào, cuốc, xẻng; 26 máy bơm nước, 250 máy GPS; 17 ống nhòm sẵn sàng cho công tác phòng, chống cháy rừng.

Mới nhất
x
x
Nghệ An tăng cường giải pháp phòng, chống cháy rừng khi nắng nóng kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO