Nghệ An tăng tốc chi trả hỗ trợ thiên tai, sớm ổn định sinh kế cho người dân
Sau chuỗi thiên tai dồn dập trong năm 2025, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các đợt hỗ trợ nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất. Với 4 đợt phân bổ nguồn lực đã được thực hiện và đợt 5 đang trình phê duyệt, công tác chi trả đang được các địa phương tăng tốc, hướng tới mục tiêu sớm hoàn tất, bảo đảm người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Phân bổ hơn 1.350 tỷ đồng hỗ trợ người dân
Những ngày cuối tháng 4/2026, không khí tại các nhà văn hóa xóm ở xã Nghĩa Đồng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ ngày 23–24/4, hàng nghìn người dân trên địa bàn tập trung đến nhà văn hóa xóm nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai trong niềm phấn khởi. Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cơn bão số 5 và số 10 trong năm 2025.

Trong đợt phân bổ lần thứ 4, xã Nghĩa Đồng được hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 22 tỷ đồng, tiếp đến là cây trồng 10 tỷ đồng, còn lại là thủy sản và vật nuôi khoảng 7 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng để người dân địa phương phục hồi sinh kế.
Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, năm 2025 là một năm đầy khó khăn khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là diện tích rừng trồng. Có những vùng keo của bà con gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau bão. Nhiều hộ dân mất nguồn thu chính, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, khi có nguồn hỗ trợ của tỉnh, bà con rất phấn khởi. Đây không chỉ là hỗ trợ về kinh tế mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần để người dân tiếp tục sản xuất.

Để đảm bảo việc chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và công khai, minh bạch, xã Nghĩa Đồng đã lựa chọn phương án chi trả tiền mặt. Theo lãnh đạo xã, do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn với hơn 4.000 hộ và điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng không đồng đều, nhiều người không có tài khoản ngân hàng, nên việc chi trả tiền mặt giúp người dân dễ dàng nhận hỗ trợ hơn.
Địa phương đã thành lập 21 tổ công tác tương ứng với 21 xóm, gồm đại diện Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các tổ trực tiếp về từng xóm để chi trả, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. “Chúng tôi cố gắng hoàn thành chi trả trước kỳ nghỉ lễ để bà con có điều kiện chuẩn bị sản xuất. Từng khâu đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót”, ông Trung nhấn mạnh.
Không chỉ xã Nghĩa Đồng, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang đồng loạt triển khai chi trả. Tại xã Hùng Chân, công tác này đã hoàn tất trong thời gian ngắn, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Theo thống kê, toàn xã Hùng Chân có 17 bản với 2.759 hộ, trong đó có 1.912 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng kinh phí đã chi trả gần 3 tỷ đồng.
Ông Lô Văn Hóa, người dân bản Cướm, xã Hùng Chân cho biết, gia đình ông bị thiệt hại 3 ha keo, được nhận hỗ trợ 24 triệu đồng. Dù số tiền chưa thể bù đắp toàn bộ thiệt hại, nhưng theo ông, điều quan trọng là sự hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình có điều kiện mua giống, cải tạo đất để sớm trồng lại rừng. Nếu không có khoản này, chúng tôi sẽ rất khó xoay xở trong lúc khó khăn.
Theo ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, công tác chi trả được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu rà soát, lập danh sách đến tổ chức thực hiện. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên phải làm nhanh nhưng phải chính xác. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và công khai minh bạch, bà con rất đồng thuận.

Theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai (đợt 4) với tổng kinh phí trên 865 tỷ đồng, đây là đợt phân bổ mới nhất và cũng có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2026 đến nay.
Nguồn lực này được phân bổ cho 84 xã, phường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tập trung vào các lĩnh vực chịu thiệt hại nặng. Trong đó, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 424,8 tỷ đồng, tiếp đến là cây trồng hơn 351,6 tỷ đồng, thủy sản hơn 55,1 tỷ đồng và vật nuôi gần 33,8 tỷ đồng. Việc phân bổ được thực hiện trên cơ sở rà soát thiệt hại cụ thể tại từng địa phương, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ theo quy định.
Đáng chú ý, trong đợt này, nhiều địa phương được hỗ trợ nguồn kinh phí lớn, phản ánh mức độ thiệt hại nghiêm trọng và nhu cầu cấp thiết về phục hồi sản xuất. Cụ thể, xã Tân Phú được hỗ trợ cao nhất với khoảng 48 tỷ đồng; các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đồng và Tân Kỳ cùng ở mức trên dưới 39-43 tỷ đồng; một số địa phương khác như Nam Đàn, Hoa Quân, Đại Đồng cũng được phân bổ khoảng 30 tỷ đồng. Đây đều là những vùng chịu ảnh hưởng nặng của bão số 3, số 5 và đặc biệt là bão số 10 trong năm 2025.

Trước đó, trong 3 đợt hỗ trợ đầu tiên, tỉnh Nghệ An đã phân bổ tổng cộng hơn 487 tỷ đồng cho các địa phương nhằm khắc phục thiệt hại ban đầu. Cụ thể, đợt 1 theo Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 với kinh phí 55,3 tỷ đồng cho 17 xã, phường; đợt 2 theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 với 127 tỷ đồng cho 30 xã, phường; và đợt 3 theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 với 304 tỷ đồng cho 42 xã, phường. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phân bổ hơn 1.350 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai với 4 đợt hỗ trợ.
Sớm hoàn tất việc chi trả
Tiếp nối các đợt hỗ trợ trước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét phê duyệt đợt hỗ trợ thứ 5 cho 35 xã, phường, với tổng kinh phí hơn 119 tỷ đồng. Đây được xem là đợt hoàn thiện nhằm bao phủ toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Theo đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến nay, trong tổng số các địa phương thuộc diện hỗ trợ, chỉ còn một số ít xã, phường chưa hoàn thiện hồ sơ. Các đơn vị này đang khẩn trương bổ sung, hoàn tất thủ tục theo quy định. Quá trình rà soát, thẩm định được thực hiện rất chặt chẽ để đảm bảo chính xác đối tượng, mức hỗ trợ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cũng nhấn mạnh, công tác hỗ trợ khắc phục thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, không chỉ nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần phục hồi sản xuất nông nghiệp một cách bền vững.
“Chúng tôi yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm nhận được hỗ trợ, ổn định đời sống”, bà Võ Thị Nhung – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
Việc triển khai chính sách hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở các quy định cụ thể như Nghị định số 09/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND của tỉnh. Các văn bản này quy định rõ mức hỗ trợ theo từng loại hình sản xuất và mức độ thiệt hại, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương áp dụng thống nhất.
Trong bối cảnh năm 2025, Nghệ An phải đối mặt với 18 trận lốc xoáy cùng các cơn bão lớn, đặc biệt là bão số 10 gây hậu quả nghiêm trọng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 8.980 tỷ đồng, thì việc triển khai nhanh chóng các chính sách hỗ trợ càng trở nên cấp thiết.

Việc sớm hoàn tất chi trả tiền hỗ trợ không chỉ giúp người dân khôi phục sinh kế mà còn tạo động lực để họ yên tâm đầu tư sản xuất trong thời gian tới. Từ những cánh rừng bị gãy đổ, những diện tích nuôi trồng bị cuốn trôi, đến những ruộng đồng bị tàn phá, giờ đây đang dần có cơ hội hồi sinh.
Ngày 5/9/2025, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP, nhằm giúp người dân và các cơ sở sản xuất sớm khôi phục sinh kế.
Cụ thể, cây lúa thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6-10 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% được hỗ trợ 3-5 triệu đồng/ha; các loại cây hàng năm và cây lâu năm được hỗ trợ từ 3-20 triệu đồng/ha tùy mức độ; lâm nghiệp hỗ trợ 4-15 triệu đồng/ha. Trong thủy sản, diện tích nuôi tôm, cá đặc sản được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi lồng bè được hỗ trợ 30 triệu đồng/100m³; vật nuôi như trâu, bò, ngựa được hỗ trợ 3-7 triệu đồng/con…


