Nghệ An: Tập trung chỉ đạo, giám sát để hoàn thành các chỉ tiêu Khoa giáo, Văn xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các ngành, địa phương trong khối Khoa giáo, Văn xã chú trọng rà soát, đồng bộ hệ thống mạng lưới các cơ sở sự nghiệp công lập theo quy hoạch; khuyến khích xã hội hóa phát triển các cơ sở y tế, giáo dục ngoài công lập.

Chiều 7/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo, Văn xã để đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2022, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khoa giáo, Văn xã các huyện, thành, thị. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo, Văn xã. Ảnh: Minh Quân

Quang cảnh Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo, Văn xã. Ảnh: Minh Quân

14/14 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và vượt kế hoạch

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2020 - 2022, các sở trong khối Khoa giáo, Văn xã đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo... đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định, thuộc tốp 5 địa phương dẫn đầu về học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; kết quả thi tốt nghiệp THPT liên tục tăng thứ bậc so với các tỉnh.

Trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2020-2022, toàn tỉnh tạo việc làm cho trên 128.000 người (đạt 106,6% kế hoạch giao), góp phần duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 3%; tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 85,8%. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,41%, giảm 1,39% đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi của tỉnh còn 14,79% cuối năm 2022, mức giảm 2,45% đạt kế hoạch.

Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Công tác Y tế được quan tâm và phát triển đồng bộ ở các tuyến, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân. Hệ thống y tế dự phòng hoạt động có hiệu quả; chủ động xử lý, không để dịch bệnh phát triển và lan rộng, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Tỷ lệ hài lòng của người dân do các đơn vị tự khảo sát đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát triển, có nhiều đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được tích cực triển khai, công tác Dân tộc được quan tâm đúng mức. Lĩnh vực Du lịch có một số chuyển biến tích cực…

Những kết quả khả quan trên là tiền đề để đến hết năm 2025 dự kiến 14/14 chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trong Nghị quyết đại hội sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra trong đó 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Mặc dù vậy, quá trình thực hiện các mục tiêu vẫn còn một số điểm hạn chế, bất cập như: Lao động có chuyên môn kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về y tế dự phòng còn ít; Công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội chưa tương xứng với tiềm năng; tốc độ phát triển người tham gia, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội của tỉnh Nghệ An đạt kết quả còn thấp so với mức bình quân chung trên phạm vi cả nước; Sản phẩm du lịch tuy đã được cải thiện nhưng chưa tạo bước đột phá, một số dự án trọng điểm du lịch gần như không triển khai hoặc triển khai rất chậm.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ trong khối Khoa giáo, Văn xã của ngành, địa phương. Vấn đề được nhiều đại biểu đề cập là khó khăn trong tuyển dụng giáo viên, thực hiện chế độ cho giáo viên biệt phái; vấn đề hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở các xã nông thôn mới nâng cao...


Ông Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa giáo, Văn xã tại địa phương. Ảnh: Minh Quân

Ông Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa giáo, Văn xã tại địa phương. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu cũng cho rằng, thời gian tới cần đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị trường lao động trong và ngoài nước. Huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế ở vùng khó khăn, biên giới. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng sâu, rộng trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư cho đào tạo vận động viên các môn thể thao thành tích cao.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, tăng cường tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, nổi trội và khác biệt, làm mới các dòng sản phẩm chủ đạo nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch Nghệ An…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các ngành, các huyện cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Trong đó, chú trọng rà soát, đồng bộ hệ thống mạng lưới các cơ sở sự nghiệp công lập theo quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thiết chế văn hoá - thể thao… Khuyến khích xã hội hóa phát triển các cơ sở y tế, giáo dục ngoài công lập, phát triển các dịch vụ chất lượng cao; xã hội hóa đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế tuyển dụng và chế độ đãi ngộ đối với giáo viên; chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực cho các ngành giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cần thường xuyên giám sát, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, nhất là các khó khăn mới phát sinh. Từ đó, đưa ra các dự báo có tính khách quan và chính xác về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp tình hình thực tế./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.