Nghệ An tập trung thu dọn thực bì giảm thiểu nguy cơ cháy rừng

Quang An - Văn Trường 05/05/2023 09:30

(Baonghean.vn) - Hiện lực lượng chức năng và các địa phương đang tăng cường nhân lực để thu dọn thực bì trước mùa nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn chưa được triệt để, khiến nguy cơ cháy rừng vẫn còn tiềm ẩn.

Nghệ An là địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước với 1,6 triệu ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,36%. Vùng rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao tập trung 27.353 ha rừng trồng là loài cây có tinh dầu, dễ cháy (bao gồm: 16.344 ha rừng thông thuần loài; 3.809 ha rừng thông hỗn loài; 7.200 ha rừng hỗn giao bạch đàn). Thời điểm này đang là mùa thông rụng lá, lượng lá rụng rất nhiều tạo nên những thảm thực bì dày, gây nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V trong những ngày đầu tháng 5/2023, tại nhiều cánh rừng ở Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn... có nhiều lớp thực bì dày, nhất là lá cây, cành cây khô, có những điểm có độ dày từ 5 - 10 cm, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn. Ảnh: Quang An

Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng, từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch phát dọn thực bì, triển khai đến các địa phương và chủ rừng. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tu sửa đường băng cản lửa, cải tạo các chòi canh lửa để nhiệm vụ phòng cháy đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Trường

Tại huyện Diễn Châu có gần 6.000 ha diện tích rừng thông đều giao cho xã và cộng đồng dân cư quản lý nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hầu hết diện tích thực bì rừng thông chưa được xử lý do thiếu kinh phí, lực lượng chức năng hiện cũng mới chỉ xử lý tại các điểm có nguy cơ cao. Ảnh: Quang An

Huyện Yên Thành cũng cùng chung nỗi lo cháy rừng khi mùa nắng nóng đến. Tại xã Mỹ Thành, có 78 ha rừng thông hiện đã giao khoán cho các hộ gia đình quản lý. Nhưng hầu như không được xử lý thực bì triệt để. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phát dọn đường băng cản lửa tại huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành cho biết thêm: Toàn huyện Yên Thành có trên 2.000 ha rừng, nhưng chỉ xử lý thực bì được trên 500 ha do BQL rừng phòng hộ Yên Thành quản lý, còn lại trên 1.500 ha giao cho các xã và cộng đồng dân cư và các hộ nhận khoán thì xử lý thực bì còn ít. Ảnh: Quang An

Thực tế cho thấy, khi đã xảy ra cháy rừng trong những năm qua trên địa bàn tỉnh, việc chưa thu dọn triệt để thực bì là nguyên nhân chính khiến các đám cháy lây lan nhanh, khó xử lý. Do đó, công tác thu dọn thực bì trước mùa nắng nóng cần được các địa phương chú trọng để giảm thiểu thiệt hại khi cháy rừng xảy ra. Trong ảnh: Cháy rừng tại huyện Diễn Châu năm 2020 khó kiểm soát do thực bì lớn, lửa lây lan nhanh. Ảnh: Quang An

Nghệ An tập trung thu dọn thực bì giảm thiểu nguy cơ cháy rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO