Nghệ An tham dự Hội nghị triển khai 'Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự'
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026–2030.

Đánh giá đúng tình hình
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện một số bộ, cơ quan Trung ương; đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) dự hội nghị.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn cùng đại diện Công an tỉnh và Sở Nội vụ tham dự Hội nghị.
Hội nghị gồm có 4 phiên gồm: Phiên 1: Tình hình triển khai Thỏa thuận GCM năm 2025; Phiên 2: Di cư lao động – Hướng tới cách tiếp cận bền vững; Phiên 3: Mua bán người nhằm mục đích cưỡng ép lao động và bóc lột qua mạng; Phiên 4: Phương hướng nhiệm vụ và chuẩn bị cho Diễn đàn rà soát Di cư quốc tế.
Tại các phiên thảo luận, nhiều tham luận, ý kiến trao đổi thiết thực đã được chia sẻ, như thúc đẩy tuyển dụng công bằng, có đạo đức; mô hình di cư dựa trên kỹ năng; tăng cường năng lực cho lao động nữ di cư trong ứng phó với rủi ro; công tác giải cứu, tiếp nhận công dân Việt Nam từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến và những bài học kinh nghiệm thực tiễn…

Đại diện GIZ, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam III Afsana Rezaie nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thỏa thuận GCM, đồng thời ghi nhận cam kết mạnh mẽ và những kết quả tích cực của Việt Nam trong việc triển khai Thỏa thuận GCM trong suốt thời gian qua. Đại diện GIZ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thực hiện Thỏa thuận GCM và tăng cường quản trị di cư quốc tế.
Tại hội nghị, đoàn công tác tỉnh Nghệ An tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý di cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, qua đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế.
Đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An trình bày tham luận với chủ đề “Tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020–2025: Đánh giá kết quả và một số kiến nghị, đề xuất”.

Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh ở khu vực Bắc Trung Bộ, có đường biên giới trên bộ và trên biển dài, đồng thời là địa phương có số lượng công dân ra nước ngoài lớn, đặc biệt trong lĩnh vực lao động. Giai đoạn 2020-2025, ước tính Nghệ An có hơn 102.000 người đến học tập và làm việc tại các vùng quốc gia, vùng lãnh thổ trên lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận GCM có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, trật tự, tăng cường bảo vệ công dân và nâng cao hình ảnh, uy tín của địa phương trong hợp tác quốc tế.
Giai đoạn 2020–2025, với vai trò là cơ quan đầu mối, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Thỏa thuận GCM. Nội dung GCM được lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thu hút hợp tác, đầu tư và hội nhập quốc tế.

Lao động Nghệ An đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước châu Âu. Nguồn kiều hối ước đạt trên 658 triệu USD mỗi năm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác lao động quốc tế.
Bên cạnh đó, công tác quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch có yếu tố nước ngoài, tư vấn du học và bảo hộ công dân được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả. Trong giai đoạn 2020–2025, tỉnh đã phối hợp xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến bảo hộ công dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các vụ việc di cư trái phép, lừa đảo lao động ở nước ngoài.
Tiếp tục thực hiện tốt các cam kết
Trao đổi tại Hội nghị, bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đánh giá cao về việc Việt Nam đã thể hiện cam kết kiên định đối với Thỏa thuận GCM, tích cực giải quyết các thách thức di cư đang nổi lên và khẳng định IOM sẽ tiếp tục là đối tác tận tâm trong việc thúc đẩy quản lý di cư hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả cá nhân và các quốc gia.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, góp phần thực hiện hiệu quả Thỏa thuận GCM và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này, Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.


