Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2018

(Baonghean.vn) - Nhiều thay đổi về thiết kế trưng bày quảng bá du lịch gắn với công nghệ 4.0 cùng với những sản phẩm du lịch mới, gian hàng du lịch Nghệ An thu hút nhiều người đến tham quan tìm hiểu tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2018.
fghng
Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam tham quan gian hàng du lịch Nghệ An.
VITM 2018 diễn ra từ ngày 29/03 - 01/04/2018, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi (Cung Văn hóa Hữu nghị) - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2018 năm nay thu hút 679 doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 45 tỉnh/TP trong cả nước, 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 15.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt sẽ được chào bán tại Hội chợ.

Tham gia Hội chợ, đoàn công tác Nghệ An có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, đại diện một số huyện, thành thị trọng điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn trên địa bàn.

Đối tác nước ngoài tìm hiểu về du lịch Nghệ An
Du khách và phóng viên nước ngoài tìm hiểu về du lịch Nghệ An.
Năm nay, Nghệ An cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức một không gian lớn (72m2) để quảng bá giới thiệu tại Hội chợ. Đến tham quan Khu vực gian hàng của tỉnh Nghệ An, du khách sẽ được giới thiệu các thông tin chung về tour tuyến điểm du lịch mới của tỉnh, gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và khám phá các đặc sản Nghệ An như hải sản Cửa Lò, tương Nam Đàn, tinh bột nghệ, cam… tổ chức một số hoạt động trò chơi dân gian để giao lưu, tặng quà cho du khách khi ghé thăm.

Ngay sau chương trình khai mạc sáng 29/3, với vị trí thuận lợi, trang trí trưng bày công phu ấn tượng, hàng trăm đại biểu, đối tác và khách du lịch đến tham quan tìm hiểu và trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp đến từ Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.