Nghệ An tham gia quảng bá du lịch ‘Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm”.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện các hãng hàng không; các tập đoàn, Tổng Công ty du lịch lớn; Hiệp hội Du lịch; Ban Chủ nhiệm, các doanh nghiệp hội viên Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội…

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp du lịch các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Công Kiên

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Công Kiên

Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch “Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm” được tổ chức tại Hà Nội nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, thị trường, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023 để thu hút khách du lịch đến với các tỉnh.

Xây dựng hình ảnh du lịch 4 địa phương thông qua việc liên kết thành một hành trình, nhiều trải nghiệm thú vị; đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết quảng bá, xây dựng, định vị thị trường, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch năm 2023 đến với các tỉnh, thành phía Bắc; đồng thời, tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch 4 địa phương gặp gỡ các đối tác du lịch trong cả nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh tham quan gian trưng bày sản phẩm du lịch của Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh tham quan gian trưng bày sản phẩm du lịch của Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Thông điệp các tỉnh mang đến hội nghị là: “Ninh Bình - Điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới”; “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, “Nghệ An - Về miền ví, giặm”, “Hà Tĩnh - Về Hà Tĩnh người ơi!”.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia chương trình Business Matching, tham quan không gian trưng bày ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp, vật phẩm, sản vật giới thiệu về du lịch, thương mại, đầu tư của 4 tỉnh, sản phẩm quà tặng du lịch, đặc sản vùng, miền của các địa phương và giới thiệu sản phẩm mới, các sự kiện tiêu biểu và chương trình kích cầu năm 2023 của 4 tỉnh.

Đại diện Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu các sự kiện du lịch của tỉnh năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Đại diện Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu các sự kiện du lịch của tỉnh năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Tham gia hội nghị, ngành Du lịch Nghệ An đã giới thiệu tổng quan về du lịch của tỉnh, trong đó, tập trung nhấn mạnh các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch biển, đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử gắn với tâm linh, du lịch MICE, du lịch Golf, du lịch nông thôn mới và sản phẩm du lịch sinh thái - mạo hiểm.

Cụ thể sản phẩm như "Chinh phục đỉnh Puxailaileng - 2.720m", khám phá cung đường miền Tây Nghệ An, trải nghiệm chèo thuyền Kayak tại đảo chè (Thanh Chương; leo núi (trekking) - đạp xe địa hình leo núi (mountain biking)" từ Pha Lài, bản Xiềng đi bản Cò Phạt, xã Môn Sơn (Con Cuông); khám phá cung đường hoa miền Tây Nghệ An...

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố tour du lịch 5 ngày 4 đêm, trải nghiệm các điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch lưu ý, sau hội nghị, 4 địa phương cần tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả, đạt kết quả ấn tượng trong Năm Du lịch 2023.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.