Nghệ An: Thị trường hàng chống nóng 'tăng nhiệt'

(Baonghean.vn) - Nghệ An đã bước vào mùa cao điểm nắng nóng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát như hiện nay các mặt hàng chống nóng có tính năng bảo vệ sức khỏe được nhiều người lựa chọn.

NHU CẦU ĐIỀU HÒA TĂNG

Mùa nắng nóng năm nay sức mua tăng khoảng 30-50%. Ảnh: Thanh Phúc
Mới đầu mùa nắng nóng sức mua tăng khoảng 30 - 50%. Ảnh: Thanh Phúc

Thời tiết chuyển sang nắng nóng, thị trường điện máy với các sản phẩm làm mát không khí như điều hòa nhiệt độ, quạt hơi nước, quạt cây, quạt trần… trở nên sôi động. Dọc phố Quang Trung, Mai Hắc Đế, Nguyễn Trãi…(TP.Vinh) từ các siêu thị điện máy lớn đến các cửa hàng, đại lý đều trưng bày rất nhiều mặt hàng làm mát với đủ kích cỡ, kiểu dáng, chủng loại cùng nhiều chương trình kích cầu mua sắm hấp dẫn.

Anh Trần Minh Long, nhân viên phụ trách một quầy điện lạnh của siêu thị điện máy trên đường Quang Trung cho biết: “Năm nay, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người mua đều chọn các sản phẩm làm mát có tính năng lọc không khí, khử khuẩn, trừ nấm mốc, lọc bụi mịn đi kèm. Giá các mặt hàng “2 trong 1” này vì thế cũng cao hơn các loại khác từ 3-5 triệu đồng và bán chạy hơn”.

Máy điều hòa với chức năng lọc không khí được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc
Máy điều hòa với chức năng lọc không khí được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, giá của các loại điều hòa có chức năng lọc không khí này dao động từ 10 - 30 triệu đồng tùy hãng, tùy công suất và tính năng đi kèm khác; giá các loại quạt điều hòa có dao động từ gần 1,5 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng/cái.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay giá thiết bị vật tư đầu vào để sản xuất tăng, buộc các nhà sản xuất và phân phối phải tăng giá sản phẩm 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm kích cầu mua sắm, hầu hết các siêu thị điện máy và các đại lý đều có những chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí lắp đặt và vật tư; tặng phiếu mua hàng; trả góp lãi suất 0%...

Khác với năm ngoái, thị trường điện lạnh đìu hiu, vắng khách thì năm nay, vào mùa nắng nóng, sức tiêu thụ mặt hàng này đã tăng 50% so với trước đó. Theo các nhà bán lẻ lý giải thì nguyên nhân là do dịch bệnh bùng phát, thời gian chủ yếu ở nhà nên các gia đình đầu tư thiết bị phục vụ cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhiều hơn.

Nhằm kích cầu tiêu dùng tất cả các hãng điện lạnh đều tung các chương trình khuyến mãi như: Giảm giá, tặng quà kèm theo, miễn phí công lắp đặt, trả góp không lãi suất... Ảnh: Thanh Phúc
Nhằm kích cầu tiêu dùng tất cả các hãng điện lạnh đều tung các chương trình khuyến mãi như: Giảm giá, tặng quà kèm theo, miễn phí công lắp đặt, trả góp không lãi suất... Ảnh: Thanh Phúc

“Dịch bệnh, hạn chế ra ngoài, con cái nghỉ học ở nhà nên phải trang bị thêm điều hòa ở các phòng, mua thêm quạt hơi nước ở phòng khách để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Qua tìm hiểu, tôi lựa chọn mua máy điều hòa công nghệ Nanoe-x với tính năng ức chế hoạt động của vi khuẩn trong không khí hoặc bám dính và vi-rút, khử nấm mốc, ức chế các chất gây dọ ứng, loại bỏ mùi và giữ ấm cho da, tóc. Giá của loại này đắt hơn 3 triệu đồng so với các máy cùng công suất, cùng hãng. Dù vậy, để bảo vệ cho sức khỏe nên tôi lựa chọn”, anh Thái Anh, một khách hàng cho biết.

Theo khuyến cáo từ ngành chức năng, do nhu cầu mua sắm các mặt hàng chống nóng đang tăng dần, không ít cửa hàng kinh doanh điện lạnh tìm cách đưa các sản phẩm nhập lậu, nhái nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Toshiba, Panasonic, Samsung, LG... rồi bán với giá chênh khá lớn so với hàng chính hãng. Những sản phẩm này thường có độ lạnh thấp và tốn nhiều điện năng. Vì vậy, người tiêu dùng cần thông thái lựa chọn, tránh mua phải hàng kém chất lượng.

       ĐỒ CHỐNG NẮNG NGĂN TIA UV ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Ở các chợ dân sinh, áo chống nắng có giá từ 120.000 đồng -
Ở các chợ dân sinh, áo chống nắng có giá từ 120.000 đồng - 200.000 đồng/cái, tùy loại. Ảnh: Thanh Phúc

Khảo sát trên thị trường hiện nay, mặt hàng áo, váy, bộ đồ chống nắng được bày bán nhiều, đa dạng, phong phú về giá cả lẫn chất liệu. Ở các chợ dân sinh vùng nông thôn, đồ chống nắng chủ yếu là dòng bình dân với chất liệu thấm hút mồ hôi như lanh, cotton hay jeans. Trong đó, áo chống nắng có giá 120.000 - 200.000 đồng/cái tùy chất liệu; bộ đồ chống nắng liền thân có giá 220.000 - 270.000 đồng/bộ; váy quây có giá 110.000 - 150.000 đồng/cái. Đi liền với đó là các loại găng tay chống nắng bằng vải thun với giá 10.000 đồng/đôi loại ngắn tay, 15.000 đồng/đôi loại dài tay.

Chị Nguyễn Thoan, một tiểu thương kinh doanh áo quần tại chợ Sa Nam (Nam Đàn) cho biết: “Đầu hè, mặt hàng chống nắng bán khá chạy. Giá cả so với mọi năm tăng khoảng 10.000 đồng - 30.000 đồng/sản phẩm. Vùng nông thôn nên chúng tôi nhập về các sản phẩm bình dân”.

Các loại áo, váy chống nắng
Các loại áo, váy chống nắng có tác dụng ngăn tia UV được nhiều người lựa chọn dù giá thành khá cao. Ảnh: Thanh Phúc

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngưỡng chỉ số tia UV trong mùa hè 2021 ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, chính vì vậy những sản phẩm chống nắng có tác dụng ngăn tia UV khá đắt khách. Các nhãn hiệu thời trang lớn tung ra thị trường các dòng áo chống nắng đặc trưng với nhiều lựa chọn./.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.