Nghệ An: Thị trường ổn định, không có tình trạng tích trữ hàng hóa trước diễn biến của dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Mặc dù dịch bệnh Covid -19 có những diễn tiến mới, phức tạp khó lường song các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng mua sắm tiện lợi ở Nghệ An… đã chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa và không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
Theo khảo sát, tại các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn tỉnh rất dồi dào, giá cả ổn định, sức mua không có nhiều biến động. Ảnh: Thanh Phúc
Theo khảo sát, tại các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn tỉnh rất dồi dào, giá cả ổn định, sức mua không có nhiều biến động. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, sáng 30/7, mọi hoạt động buôn bán, kinh doanh của các chợ dân sinh cũng như các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, hàng hóa dồi dào, sức mua không có nhiều biến động và giá cả vẫn như trước.

Chị Nguyễn Hải Thơm, chủ một ki-ốt gạo ở chợ Vinh cho biết: “Lượng gạo bán ra vẫn như bình thường, không biến động. Gạo thường có giá từ 12.000 đồng -14.000 đồng, các loại gạo thơm, gạo dẻo có giá từ 16.000 – 25.000 đồng/kg (tùy loại); gạo nếp có giá 25.000 đồng/kg. Số lượng bán lẻ cho dân và đổ sỉ cho các đại lý ổn định, không có biến động bất thường”.

Ở các chợ dân sinh các loại thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả các loại giá cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào. Theo đó, giá thịt mông, vai từ 150.000 - 160.000 đồng/ kg, thịt ba chỉ và sườn non từ 190.000 - 200.000 đồng/ kg; thịt bò loại 1 có giá 250.000 đồng/ kg; gà ta nguyên con giá từ 120.000 – 150.000 đồng/ kg, rau cải xanh giá từ 15.000 - 25.000 đồng/ kg...

“Nghe thông tin trên báo đài về những chuyển biến mới của dịch bệnh song tôi không mua tích trữ lương thực, thực phẩm vì để lâu hư hỏng, không đảm bảo chất lượng và cũng không lo tăng giá. Tôi tin vào sự điều tiết thị trường của nhà nước. Người dân đổ xô mua sẽ tạo nên sự xáo trộn, cần thiết thì chỉ nên mua đủ dùng trong 2-3 ngày, hạn chế đi lại, tụ tập đông người”- bà Nguyễn Thị Vịnh, một người dân chia sẻ.

Các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng BQL chợ Vinh thì các hoạt động kinh doanh, buôn bán ở chợ diễn ra bình thường, thông suốt, hàng hóa về chợ ổn định cả sản lượng lẫn giá cả, chưa có diễn biến gì bất thường; sức mua cũng không có gì đột biến.

Tại các siêu thị, lượng khách vẫn duy trì ổn định, hàng hóa dồi dào và nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm được triển khai. Các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch như: khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn, nước muối sinh lý… được nhập về số lượng lớn, đa dạng, dồi dào và giá cả bình ổn.

Đại diện Sở Công thương cho rằng, người dân không nên hoang mang, lo lắng về nguồn cung hàng hóa, do đó, không cần thiết mua tích trữ. Các cấp, ngành chức năng đã có phương án cụ thể để điều tiết hàng hóa, bình ổn thị trường khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Riêng đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 như: khẩu trang y tế, nước sát khuẩn...  sở cùng với lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an kinh tế sẽ kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng găm hàng, sốt giá. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.