Nghệ An: Thiệt hại kinh tế từ bão số 3 và áp thấp ước khoảng 654,38 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin báo cáo ngày hôm nay, 23/7, của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An lên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo báo cáo (số 43 /BC.VP-PCTT ngày 23/7/2018) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 16 giờ ngày 23/7 tổng thiệt hại về kinh tế do bão số 3, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ của tỉnh ước tính 654,38 tỷ đồng.

Tại Quế Phong nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều bản làng bị chia cắt. Trên địa bàn xã Thông Thụ, cây cầu mới được đầu tư trị giá 1,3 tỉ đồng cũng bị đánh sập khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Trường An
Tại Quế Phong nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều bản làng bị chia cắt. Trên địa bàn xã Thông Thụ, cây cầu mới được đầu tư trị giá 1,3 tỉ đồng cũng bị đánh sập khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Trường An

Trước đó, ngày 21/7, trong báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ, thì Nghệ An thiệt hại về người là chỉ bị thương 1.

Tuy vậy, từ ngày 13 - 19/7/2018 đã có 5 người chết, 2 người mất tích, nhưng theo các địa phương xác định nguyên nhân không phải do bão lụt gây ra; cụ thể : Huyện Anh Sơn mất tích 2 người (bị mất tích từ ngày 17/7 khi đang đánh bắt cá trên sông Lam); TP Vinh bị chết 01 người (bị đuối nước trên Kênh Bắc ngày 17/7); huyện Diễn Châu bị chết 2 người (1 người chết ngày 17/7, bị điện giật khi đang sửa chữa mạng điện trong nhà giúp hàng xóm; 1 người  chết ngày 19/7, bị điện giật khi đang kê đồ đạc trong nhà); TX. Hoàng Mai bị chết 2 người (1 người chết ngày 17/7, do bị ngã chấn thương sọ não; 1 người chết ngày 19/7 do đi tắm bị đuối nước).

Hiện tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục các hậu quả, bổ cứu sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ ổn định đời sống người dân bị thiệt hại...

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.