Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/3

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân; Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, quản lý trong hệ thống chính trị; Về vụ phá rừng hành hung cán bộ ở Nghệ An… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 10/3.

* Sáng 10/3, tại thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) sẽ được tổ chức với quy mô cấp bộ.

Hội thảo sẽ làm rõ những nội dung: Quê hương Nghệ An - nơi sinh trưởng của Đại tướng Chu Huy Mân cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối, ưu tú khác của Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thảo cũng gợi lại quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân; vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, bảo vệ cách mạng Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, đặc biệt là sự quyết đoán sáng tạo trong chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo giới thiệu Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo giới thiệu Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Thành Cường

* Còn tại Nghệ An, chiều 10/3, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Công Kiên

Các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Công Kiên

* Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, ngày 02/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

* Nghệ An đề xuất chính sách cho công chức, viên chức bộ phận Một cửa. Đối tượng hướng tới của chính sách này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả công chức, viên chức cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc) làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Bộ phận một cửa của Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Theo từng cấp, cán bộ, công chức viên chức sẽ được hỗ trợ từ 700 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này không được tính để đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công chức xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa làm việc tại Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Công chức xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa làm việc tại Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

* Một nhóm đối tượng vừa ngang nhiên vào phá rừng tại khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đang quản lý và bảo vệ. Không những vậy chúng còn hành hung khiến 1 cán bộ bảo vệ rừng phải nhập viện.

Sự việc ban đầu được phát hiện vào chiều 28/2, khi nhóm đối tượng đã vào khu vực rừng nói trên dùng máy móc chặt phá cây thông và đã bốc gỗ lên xe tải chuẩn bị rời hiện trường. Sau khi phát hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã huy động lực lượng ngăn chặn, cử lực lượng bảo vệ tang vật ngay tại hiện trường.

Tiếp đó, vào hồi 16h40 ngày 2/3/2023 nhóm đối tượng nói trên tiếp tục vào khu vực này chặt phá số cây keo còn lại trong rừng. Số gỗ keo cũng nhanh chóng được các đối tượng cắt khúc và bốc lên xe tải. Ngay sau đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn lập biên bản hiện trường và báo cáo lên cơ quan chức năng xử lý, đồng thời cắt cử người trông coi tang vật và phương tiện đang được các đối tượng bỏ lại tại hiện trường.

Ngoài việc ngang nhiên phá rừng, các đối tượng còn đánh bị thương anh Nguyễn Khắc Hoàn - cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An.

Tại hiện trường, nhiều gốc cây thông có đường kính khoảng 25cm - 30cm còn ứa nhựa đã bị cắt ngang không thương tiếc. Ảnh: Tiến Đông

Tại hiện trường, nhiều gốc cây thông có đường kính khoảng 25cm - 30cm còn ứa nhựa đã bị cắt ngang không thương tiếc. Ảnh: Tiến Đông

* Đến ngày 7/3, toàn tỉnh đã có gần 250 ha nhiễm đạo ôn lá, trong đó nhiều nhất là huyện Yên Thành gần 150 ha, Hưng Nguyên hơn 40 ha, còn lại rải rác ở các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; chủ yếu trên các giống TBR 225, Xi33. P6, thái xuyên 111, AC5...

Theo ông Trịnh Thạch Lam, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, thì dự báo trong thời gian tới điều kiện thời tiết ấm, xen kẽ các đợt không khí lạnh gây mưa, ẩm độ không khí cao, sáng sớm có sương mù kết hợp với việc bón thúc,... là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng, đặc biệt trên các giống hàng năm có mức độ nhiễm cao.

Nông dân Hưng Nguyên tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên lúa xuân. Ảnh: Phú Hương

Nông dân Hưng Nguyên tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên lúa xuân. Ảnh: Phú Hương

* Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An), lái xe tải điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 14C-201.03, gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (SN 1997) trú tại xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng 6/3 vừa qua. Ảnh: Tư liệu

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng 6/3 vừa qua. Ảnh: Tư liệu

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...