Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/7

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ; Nghệ An tham dự hội nghị đối thoại phát triển địa phương năm 2021 và Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; Nghệ An tiến tới chấm điểm, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm; Cứu sống bệnh nhân sau khi đã ngừng tim, hết thở do ăn cào cào... là những thông tin nổi bật ngày 13/7.

* Chiều 13/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành nghỉ hưu theo chế độ. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến của các đồng chí Vi Văn Sửu, Võ Duy Việt và Bùi Thị Huy nghỉ theo chế độ. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương nơi đồng chí nghỉ hưu nói riêng và Nghệ An nói chung ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Hồ Đức Ái
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Hồ Đức Ái

* Sáng 13/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại học indiana (Hoa Kỳ) đồng tổ chức đối thoại phát triển địa phương năm 2021. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Cùng trong sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG

* Sáng 13/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh thành có biển để đánh giá về kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Đối với Nghệ An, để khắc phục khuyến nghị của EC, tỉnh đã triển khai quyết liệt và đồng bộ, nhờ vậy ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân cũng như công tác quản lý hoạt động khai thác ngày càng được nâng lên. Đến nay, 94% ngư dân Nghệ An chủ động lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu ra khơi bám biển khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu ra khơi bám biển khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 13/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định về Tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, Nghệ An tiến tới chấm điểm, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Cuộc họp có sự tham dự của nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan. Ảnh: Thành Chung
Cuộc họp có sự tham dự của nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan. Ảnh: Thành Chung

* Liên quan đến dịch Covid-19, sáng 13/7, Nghệ An phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người từ TP Hồ Chí Minh trở về. Các cơ quan chức năng đã truy vết được 17 hành khách cùng chuyến tàu với bệnh nhân Covid-19 xuống ga Vinh.

Khi hành khách xuống Ga Vinh thì được lực lượng thực hiện kiểm dịch hướng dẫn vào khu vực kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Thành Cường
Khi hành khách xuống Ga Vinh thì được lực lượng thực hiện kiểm dịch hướng dẫn vào khu vực kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Thành Cường

* Theo thông tin từ gia đình, anh Nguyễn Bá K sau khi ăn cào cào (côn trùng có nhiều ở ruộng) thấy ngứa trong miệng, ngứa lan ra toàn thân, tức ngực khó thở… Trước đó, ngày 11/7, anh K (SN 2000, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương) được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện trong tình trạng ngưng tuần hoàn, ngưng tim. Bệnh viện tiến hành các bước cấp cứu kịp thời. Đêm cùng ngày, anh K được cứu sống. 

Hình ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh tư liệu: Việt Hùng
Hình ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh tư liệu: Việt Hùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.