Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

Vân Nhi – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thủ tướng làm việc với Bộ Y tế; Nghệ An siết chặt tuyến biên giới để phòng dịch; F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm, bệnh viện phong tỏa cả khoa; Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng Cánh én hồng; Bà con giáo dân hướng về ngày bầu cử… là những nội dung nổi bật đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 15/5.

* Sáng 15/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, nhất là trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường…

Tại cuộc họp, Thủ tướng nghe báo cáo tình hình cập nhật dịch Covid-19 đang diễn ra ở nước ta, bàn các giải pháp cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, nhất là chuẩn bị cho các kịch bản, tình huống có thể xảy ra, công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho nhân dân.

Thủ tướng làm việc với Bộ Y tế: Quyết định những vấn đề cấp bách để phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng làm việc với Bộ Y tế: Quyết định những vấn đề cấp bách để phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Vinh cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ việc khá hy hữu liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đó là một trường hợp F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bị cách ly. Ảnh: Tiến Hùng
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bị cách ly. Ảnh: Tiến Hùng

Trường hợp này là ông Lương Quốc Tr. (88 tuổi, trú phường Lê Mao). Ông Tr. là bệnh nhân ung thư. Ngày 28/4, ông có thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).  Sau đó, về Nghệ An ông tiếp tục được con cháu đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi ca bệnh Covid 3491 liên quan đến ông Tr. được công bố, cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì ông đã mất và được làm thủ tục nhập quan nên không thể lấy mẫu xét nghiệm. Do không thể lấy mẫu F1, nên cơ quan y tế quyết định nâng cấp phòng dịch. Theo đó, tất cả các trường hợp tiếp xúc với ông Tr. từ khi ông này từ Bệnh viện Bạch Mai trở về đều phải cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định. Thậm chí, sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lập tức cách ly Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực trong vòng 14 ngày.
* Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã không ngừng nỗ lực trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tham gia nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh.

Từ đây, nhiều cá nhân trong độ tuổi Đoàn đã được tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, là tiền đề để người trẻ góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về nội dung này.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thị xã Hoàng Mai đã thành lập 11 đội tình nguyện để thay nhau phiên túc trực nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung xã Quỳnh Lập. Ảnh tư liệu: Quang Thành
Lực lượng đoàn viên, thanh niên thị xã Hoàng Mai đã thành lập 11 đội tình nguyện để thay nhau phiên túc trực nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung xã Quỳnh Lập. Ảnh tư liệu: Quang Thành

* Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương dành cho các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc cả nước. Năm 2021, trong số 20 Tổng phụ trách Đội được vinh danh có 1 giáo viên của Nghệ An.

Đó là thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng - Trường THCS Tân Dân (Nam Đàn). Anh cũng là giáo viên thứ 3 của Nghệ An được trao giải thưởng này. Nhân ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5), P.V Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng trước ngày nhận danh hiệu cao quý này.

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng cùng các học sinh Trường THCS Tân Dân (Nam Đàn). Ảnh: Đức Anh
Thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng cùng các học sinh Trường THCS Tân Dân (Nam Đàn). Ảnh: Đức Anh

* Thời điểm này, trên tuyến biên giới, lực lượng phòng, chống dịch của Nghệ An đã được tăng cường, đảm bảo ngăn chặn mọi nguy cơ người nhập cảnh mang mầm bệnh Covid-19 vào nội địa. Lực lượng địa phương cũng đang tăng dày “vành đai” trong thế trận toàn dân chống dịch.

Phòng, chống Covid-19 đã là một nhiệm vụ chung của toàn quân, toàn dân. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang thường trực 100% quân số, duy trì hơn 600 cán bộ, chiến sĩ tại 101 tổ chốt cố định, lưu động và trạm kiểm soát để tham gia kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch. Ngoài 66 quân nhân chuyên nghiệp được điều động, tăng cường đợt này, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã báo cáo Quân khu IV chuẩn bị thêm gần 200 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tiếp tục lên tuyến biên giới để thực hiện công tác quản lý khi có yêu cầu. Các huyện, xã, thị trấn ở khu vực biên giới cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thế trận toàn dân chống dịch, tăng dày “vành đai” chống dịch với nhiều tầng, lớp.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, phát hiện, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, phát hiện, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tinh thần “kính Chúa - yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”, cùng với cử tri cả nước, bà con giáo dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đang hướng về ngày hội lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu hướng dẫn bà con nhân dân xã Quỳnh Thanh theo dõi danh sách các đại biểu được bầu trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Trung
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu hướng dẫn bà con nhân dân xã Quỳnh Thanh theo dõi danh sách các đại biểu được bầu trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Trung

* Chỉ trong 1 tuần nay, giá lợn hơi giảm sâu, xuống còn 62.000 - 67.000 đồng/kg, theo đó giá thịt lợn cũng giảm mạnh. Nghệ An là địa phương phát triển chăn nuôi lợn, hiện tổng đàn trên 900 nghìn con. Thời gian gần đây, giá lợn hơi có chiều hướng giảm sâu khiến bà con chăn nuôi gặp khó.

Thit lợn bán lẻ tại các chợ tiêu thụ chậm. Ảnh: Xuân Hoàng
Thit lợn bán lẻ tại các chợ tiêu thụ chậm. Ảnh: Xuân Hoàng

* Vào khoảng gần 4 giờ sáng ngày 15/5 trên Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 98H - 007.18 đi hướng Hà Nội và xe tải biển số 88C - 112.09 đi hướng vào Vinh. Vụ tai nạn khiến tuyến Quốc lộ 1 tắc nghẽn nhiều km.

Vụ tai nạn đã làm giao thông trên Quốc lộ 1A ùn tắc hàng cây số. CSGT huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để xử lý vụ tai nạn đồng thời phân luồng giao thông. Ảnh: Nhật Thanh
Vụ tai nạn đã làm giao thông trên Quốc lộ 1A ùn tắc hàng cây số. CSGT huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để xử lý vụ tai nạn đồng thời phân luồng giao thông. Ảnh: Nhật Thanh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…