Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

Quốc Sơn – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An; Yêu cầu rà soát công dân từ địa phương khác về tỉnh Nghệ An; Bỏ test nhanh khi ra vào bệnh viện; Những hình ảnh tại tâm dịch Chăm Puông; Thêm nhiều khu vực ở TP.Vinh được gỡ phong tỏa… là những thông tin nổi bật trong ngày 17/7 diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác dâng lễ vật lên ban thờ tại Đền Chung Sơn, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là nơi thờ tự các thành viên trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QH
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác dâng lễ vật lên ban thờ tại Đền Chung Sơn, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là nơi thờ tự các thành viên trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QH

*Sáng 17/7, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu tổ chức các hoạt động tri ân, an sinh xã hội tại Nghệ An. 

Trong hành trình tri ân tại Nghệ An, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn;  dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Lực lượng y tế trèo đèo, lội suối đến từ nhà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Thành Cường
Lực lượng y tế trèo đèo, lội suối đến từ nhà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Thành Cường

*Liên quan đến các tình hình dịch bệnh Covid-19,  sáng 17/7 Nghệ An không phát hiện ca dương tính mới. Hiện tại, tính đến 7h ngày 17/7, số bệnh nhân hiện tại đang điều trị là 121 người. Trong đó, số bệnh nhân phải dùng máy thở ôxy là 9 người.

*Trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 17/7, UBND tỉnh Nghệ An có điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chốt phòng dịch trên QL46B đoạn qua xã Nghi Ân (TP.Vinh) thời điểm áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh tư liệu
Chốt phòng dịch trên QL46B đoạn qua xã Nghi Ân (TP.Vinh) thời điểm áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh tư liệu

Trong điện khẩn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch. Kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố đến địa bàn Nghệ An và người Nghệ An đi đến các tỉnh, thành phố trở về. Xác định đầy đủ và đúng các nguy cơ lây nhiễm dịch có thể xảy ra ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng; khi xuất hiện ca nhiễm phải truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn, cách ly triệt để.

*Giảm thời gian cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 xuống còn 14 ngày.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc cập nhật triển khai các biện pháp phòng chống dịch gửi các Ban chỉ đạo cấp huyện, các sở, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan liên quan.

Các lực lượng hỗ trợ tại khu vực cách ly. Ảnh tư liệu Thành Cường
Các lực lượng hỗ trợ tại khu vực cách ly. Ảnh tư liệu Thành Cường

Theo đó, tỉnh Nghệ An điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ ít nhất 21 ngày xuống ít nhất 14 ngày. Trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế. Tổ chức xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung.

Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung), đối với tất cả các trường hợp công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh…

*Cũng với chiều hướng tích cực trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản số 3054/SYT-NVY ngày 15/7/2021 về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, tạm dừng thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng test nhanh đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn. 

Công văn 3054/SYT-NVY của Sở Y tế Nghệ An.
Công văn 3054/SYT-NVY của Sở Y tế Nghệ An.

Tuy nhiên, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện phải khai thác tối đa các thông tin về khai báo y tế, tiền sử dịch tễ nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ để quyết định việc test nhanh xét nghiệm Covid-19 nếu cần thiết. 

*Thông tin “nóng” nhất trong những ngày qua được dư luận quan tâm là bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương), nơi đã phát hiện 21 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19 bùng phát, cả bản bị phong tỏa cách ly, cuộc sống của nhiều người dân ở Chăm Puông bị ảnh hưởng. Ảnh: Thành Cường
Dịch Covid-19 bùng phát, cả bản bị phong tỏa cách ly, cuộc sống của nhiều người dân ở Chăm Puông bị ảnh hưởng. Ảnh: Thành Cường

Sau 4 ngày kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện, cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở bản đã bị xáo trộn lớn. Địa phương đã và đang hết sức nỗ lực để khống chế dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực phong tỏa. Cùng xem nơi tâm dịch Chăm Puông…

giúp đỡ bà con bản Chăm Puông vượt qua khó khăn, trong ngày 17/7, gần 7 tấn hàng nhu yếu phẩm trị giá gần 100 triệu đồng được Báo Nghệ An chuyển đến Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương để trao cho đồng bào bản Chăm Puông.

Với sự hỗ trợ riêng của nhóm Niềm tin, gồm 200 suất quà, mỗi hộ dân bản Chăm Puông sẽ được nhận 10kg gạo, 1kg lạc nhân và một chai nước mắm. Trong ảnh: Gạo hỗ trợ của nhóm Niềm tin được đóng thành từng bao, có trọng lượng 10kg/bao. Ảnh: Nhật Lân
Với sự hỗ trợ riêng của nhóm Niềm tin, gồm 200 suất quà, mỗi hộ dân bản Chăm Puông sẽ được nhận 10kg gạo, 1kg lạc nhân và một chai nước mắm. Trong ảnh: Gạo hỗ trợ của nhóm Niềm tin được đóng thành từng bao, có trọng lượng 10kg/bao. Ảnh: Nhật Lân

Món quà này là tấm lòng thơm thảo của nhóm thiện nguyện Niềm Tin; các Công ty Thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Nậm Nơn; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4, Công ty Thủy sản Nghệ An và Công ty TNHH Văn Minh, DNTN Minh Hường gửi đến hỗ trợ bà con Chăm Puông trong những ngày xảy ra dịch bệnh.

*Còn tại thành phố Vinh, sau khi hoàn thành đủ số ngày cách ly theo quy định và không xuất hiện ca nhiễm mới, các khu vực thuộc phường Cửa Nam, Trung Đô và xã Hưng Chính đã được dỡ quy định phong tỏa.

Phường Cửa Nam dỡ bỏ chốt phong tỏa trên tuyến đường Hồ Hán Thương. Ảnh: P.V
Phường Cửa Nam dỡ bỏ chốt phong tỏa trên tuyến đường Hồ Hán Thương. Ảnh: P.V

ể đảm bảo thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVII năm 2021 được Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 22 điểm cầu.

Điểm thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 16 thí sinh tham dự được bố trí đảm bảo quy định giữ khoảng cách giữa các thí sinh. Ảnh: TG
Điểm thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 16 thí sinh tham dự được bố trí đảm bảo quy định giữ khoảng cách giữa các thí sinh. Ảnh: TG

Nhằm đảm bảo cho phần thi trực tuyến được diễn ra ổn định, Ban Tổ chức cuộc thi đã chia 3 bảng thi cá nhân thi ở 3 thời gian khác nhau trong 2 ngày 17 và 18/7, tiến hành chấm phản biện sản phẩm sáng tạo vào chiều 18/7. Kết quả chính thức của Hội thi sẽ được công bố vào ngày 19/7.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.