Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/12

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện thu hút sự quan tâm theo dõi của công chúng và dư luận.

* Sáng 19/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lâm  (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và phát động xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, Nhân dân xã Xuân Lâm đã xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Chỉ đạo thành lập 4 đội chèo đò cảm tử tại bến đò Vạn Rú và Chợ Liễu, ngày đêm chở bộ đội, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vượt sông Lam kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ trong đội chèo đã anh dũng hy sinh, nhiều người khác bị thương. Trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Xuân Lâm cũng thành lập 3 đội cảm tử đào, rà phá bom mìn, mỗi đội từ 10-12 người có nhiệm vụ giải phóng các tuyến đường thủy, đường bộ và tuyến đê 42 để phục vụ chiến đấu; thành lập  2 đại đội xe đạp thồ với 120 người có nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp viện cho chiến trường miền Nam…

Ghi nhận cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lâm. Ảnh: Kim Dung
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lâm. Ảnh: Kim Dung
* Sáng 19/12, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố xã Diễn Kim đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trang.

Diễn Kim nằm xã bãi ngang khó khăn, cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 5 km về phía Đông Bắc. Với sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay 19/19 tiêu chí xây dựng NTM tại Diễn Kim đã hoàn thành.

Dịp này, thừa ủy quyền, đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trang tại xã Diễn Kim.

Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim. Ảnh: Quang An
Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim. Ảnh: Quang An

* Sáng 19/12, Trường Tiểu học Cửa Nam 2 tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Sở Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành kiểm tra đánh giá các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nội dung gồm 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí, kết quả 100% tiêu chí đạt mục 1,2. Tiêu chí đạt mức 3 đạt 73,6%. Đối chiếu Thông tư 17 Trường Tiểu học Cửa Nam 2 đạt tiêu chí chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Ảnh: Hoàng Vĩnh

* Chiều 19/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong  việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” năm 2020.

Qua phong trào “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia với gần 400 ý tưởng sáng tạo, có tính ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo”. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo”. Ảnh: Thanh Lê

* Đóng chân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Tiểu đội dân quân thường trực đang góp phần vào công tác giữ gìn an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19.

Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới. 

Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới. Ảnh: Trọng Kiên
Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới. Ảnh: Trọng Kiên

* Những ngày này, trên địa bàn các huyện miền núi nhiệt độ xuống thấp, gây rét đậm, rét hại. Để phòng, chống rét cho đàn gia súc, tại Con Cuông, huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho bà con nông dân.

Trong những ngày này, nhiệt độ ở Con Cuông có lúc giảm sâu dưới 10 độ C, huyện đã chỉ đạo  các địa phương khẩn trương phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân biện pháp che chắn chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn bảo vệ đàn gia súc.

Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) nhóm lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Ảnh: Bá Hậu
Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) nhóm lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Ảnh: Bá Hậu

* Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương có diện tích khoảng 50 ha của Công ty CP Sữa TH được trồng ở dọc đường Hồ Chí Minh đối diện với Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Cánh đồng hoa hướng dương này những năm gần đây đã thu hút hàng lượt nghìn du khách đến chiêm ngưỡng. Được trồng ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò, nhưng khi những bông hoa hướng dương khoe sắc, nở rộ đồng loạt đã tạo nên một cảnh đẹp hấp dẫn, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và chụp ảnh.

Cứ mỗi mùa hoa hướng dương, du khách mọi nơi lại tập trung về đây chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp. Ảnh: Minh Thái
Cứ mỗi mùa hoa hướng dương, du khách mọi nơi lại tập trung về đây chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp. Ảnh: Minh Thái

* Ngày 19/12, Đội Cảnh sát truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng giết người trốn truy nã 23 năm trở về quy án. Đối tượng này được lực lượng công an truy bắt thành công vào 18 giờ ngày 18/12 tại huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng bị truy bắt là Phạm Đức Bình (SN 1976, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Bình bị cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã vào ngày 11/7/1998 về tội Giết người. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, vào tháng 6/1988, nhóm của Phạm Đức Bình gồm 4 người dựng lán khai thác gỗ tại bản Tép, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Đối tượng Phạm Đức Bình bị bắt. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Phạm Đức Bình bị bắt. Ảnh: Quỳnh Trang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.