Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/6

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương; TP. Vinh sẽ triển khai lấy 60.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR; Lợi dụng thời gian cách ly xã hội, kẻ gian 'lách' camera trộm cắp tài sản... là những thông tin nổi bật ngày 20/6.

* Ngày 20/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu kiểm tra thực tếlàm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Nghệ An phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại từng địa phương, khu dân cư. Đặc biệt, phải phát huy vai trò các tổ Covid cộng đồng theo đúng tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng xét nghiệm Covid-19 sử dụng kỹ thuật PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Thứ trưởng Bộ Y tế  kiểm tra phòng xét nghiệm Covid-19 sử dụng kỹ thuật PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 20/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Vinh và huyện Diễn Châu.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ chốt, khu cách ly tập trung.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu). Ảnh: Thành Duy

* Ngày 20/6, công tác lấy mẫu, test nhanh kiểm tra dịch Covid-19 tiếp tục được ngành Y tế phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành khẩn trương. Đáng chú ý, có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh nhưng khi xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR thì cả 8 mẫu đều âm tính. Liên quan đến công tác này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 thành phố làm việc với Sở Y tế Nghệ An thống nhất sẽ triển khai lấy 60.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR tối 20/6. 

Lấy mẫu test nhanh cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu test nhanh cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Nhằm hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại thành phố Vinh trong thời gian giãn cách xã hội, bà con các huyện trong tỉnh ngày đêm tích cực quyên góp, chế biến thực phẩm gửi về Vinh, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp. Tại Thanh Chương, nhiều hộ dân thức đêm làm nhút mít ủng hộ gian hàng 0 đồng hướng về thành phố Vinh. 

Không khí khẩn trương, mỗi người mỗi việc của lực lượng đoàn viên tham gia chuẩn bị các món ăn phục vụ các điểm chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly, phong tỏa và thành phẩm chứa đựng tấm lòng san sẻ, yêu thương của người dân Thanh Chương.
Không khí khẩn trương, mỗi người mỗi việc của lực lượng đoàn viên tham gia chuẩn bị các món ăn phục vụ các điểm chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly, phong tỏa và thành phẩm chứa đựng tấm lòng san sẻ, yêu thương của người dân Thanh Chương.

* Để chủ động các biện pháp ứng phó với dịch, hạn chế các ảnh hưởng của cung – cầu, giá cả các mặt hàng khi dịch diễn biến phức tạp, Sở Công thương đã có kịch bản ứng phó dịch bệnh theo 5 cấp độ cụ thể, cung ứng đủ hàng thiết yếu trong mọi tình huống.

Hiện các siêu thị đang tăng cường bán hàng trực tuyến, miễn phí giao hàng cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện các siêu thị đang tăng cường bán hàng trực tuyến, miễn phí giao hàng cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc

* Lợi dụng thời gian thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16, đường phố vắng người, rạng sáng 20/6, kẻ gian đã phá khóa ki-ốt kinh doanh của bà Phan Thị Lài, tại số 33, đường Quang Trung, trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng, gồm tivi 52inch, vàng và nhiều tài sản có giá khác.

Vết cắt cái khóa dây rất "ngọt". Ảnh: Đại Nghĩa
Vết cắt cái khóa dây rất "ngọt". Ảnh: Đại Nghĩa

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...