Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Đức Dũng - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An ra Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thành phố Vinh được UNESCO công nhận "thành phố học tập toàn cầu"; Công bố Quyết định điều chỉnh Khu kinh tế - quốc phòng Kỳ Sơn; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương Cửa Lò, Nghi Lộc... là những thông tin nổi bật trong ngày 23/9.

* Tỉnh ủy Nghệ An ra Thông báo số 2397-TB/TU, triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Thành phần triệu tập dự Đại hội gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là đại biểu đương nhiên; các đồng chí đại biểu chính thức được bầu tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thành, thị và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương Cửa Lò, Nghi Lộc. Phản ánh với đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri, một số ý kiến đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời điều chỉnh, mở rộng chính sách như giảm thuế, bao tiêu sản phẩm, cơ cấu lại ngành nghề…

Cử tri nêu băn khoăn giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp thấp. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri nêu băn khoăn giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp thấp. Ảnh: Mai Hoa

* Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi điều chỉnh mở rộng quy hoạch, Khu KT-QP Kỳ Sơn, Nghệ An có 12 xã thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong và Tương Dương, với tổng diện tích sau điều chỉnh quy hoạch là trên 231.873 ha, dân số là 9.911 hộ/48.226 nhân khẩu, trong đó, có trên 99% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm mô hình trồng chanh leo do Đoàn KT-QP 4 triển khai. Ảnh tư liệu
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm mô hình trồng chanh leo do Đoàn KT-QP 4 triển khai. Ảnh tư liệu

* Thành phố Vinh (Nghệ An) được UNESCO công nhận "thành phố học tập toàn cầu". Trong thông cáo đưa ra ngày 23/9, tổ chức UNESCO cho hay Việt Nam có 2 thành phố tham gia Mạng lưới Các thành phố học tập toàn cầu (GNLC), cùng với 53 thành phố khác từ 27 quốc gia. Theo đó, thành phố Vinh (Nghệ An) và thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) được công nhận nhờ thành tích là điển hình trong việc áp dụng học tập suốt đời ở cấp độ địa phương.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu của Sách Nguyễn
Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu của Sách Nguyễn

* Chiều 23/9, tại huyện Hưng Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức ngày hội “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Trong chuỗi hoạt động của ngày hội, Tỉnh đoàn tổ chức thăm một số điểm xây dựng cổng trường an toàn, văn minh và chứng kiến gắn biển những đoạn đường tự quản trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Quỳnh Lưu. 

Ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí Năm ATGT 2020 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thanh Lê
Ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí Năm ATGT 2020 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thanh Lê

* Khởi tố 2 chị em ruột đưa người qua Trung Quốc mang thai hộ. Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Uông Thị Trang (SN 1989), trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh và em gái ruột là Uông Thị Mai (SN 1993) trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" (theo Điều 349, Bộ luật Hình sự 2015). 

Hai chị em ruột Uông Thị Trang và Uông Thị Mai.
Hai chị em ruột Uông Thị Trang và Uông Thị Mai.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...