Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/3

Vân Nhi – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; chỉ còn một hộ duy nhất chưa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam; thu hồi hơn 7.000 ha đất của nông, lâm trường về địa phương quản lý; kẻ nổ súng bắn chết 2 người ở thành phố Vinh lĩnh án… là những nội dung đáng chú ý có trên Baonghean.vn ngày 28/3.

* Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về một số dự án Luật trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

* Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km, gồm 2 Tiểu dự án: Tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó có 79,31km đi qua đất nông nghiệp; 8,53km đi qua khu dân cư, buộc phải tái định cư cho khoảng 606 hộ.

Tính đến thời điểm này, các ngành, địa phương đã GPMB thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An được 87,79/87,84km, đạt 99,94%.

Nhà thầu thi công hầm Thần Vũ đoạn thuộc địa phận huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Đông
Nhà thầu thi công hầm Thần Vũ đoạn thuộc địa phận huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Đông

* Liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, khai thác rừng và đất lâm nghiệp, đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo việc thực hiện thu hồi đất của các công ty nông, lâm trường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp giao về địa phương quản lý với tổng diện tích hơn 7.293 ha.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 4 nông, lâm trường, với tổng diện tích theo phương án được phê duyệt giữ lại quản lý là hơn 12.912 ha. Lâm trường Quỳ Hợp quản lý tổng diện tích hơn 5.985 ha; Lâm trường Đồng Hợp hơn 3.299 ha; Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp 3-2 hơn 1.855 ha; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành tổng diện tích hơn 1.772 ha.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc bàn giao các diện tích rừng về cho nhân dân chăm sóc và sản xuất. Ảnh: Thu Hường
Lực lượng chức năng kiểm tra việc bàn giao các diện tích rừng về cho nhân dân chăm sóc và sản xuất. Ảnh: Thu Hường

* một diễn biến khác cùng lĩnh vực, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trong năm 2021, thực hiện Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển – FMCR”, đã có 28,83 ha rừng phòng hộ ven biển đã được trồng mới, trong đó có 23,71 ha rừng ngập mặn và 5,12 ha rừng chắn gió, chắn cát. 

Toàn tỉnh hiện có 82km đường bờ biển, chạy qua địa phận 144 xã, phường của 6 huyện, thị. Hiện ở khu vực này đang có 7.728,09 ha rừng, trong đó có 331,09 ha rừng ngập mặn; 1.652,82 ha rừng chắn gió, chắn cát; 5.744,18 ha rừng tự nhiên. Diện tích rừng ven biển này đang được giao cho 5 đơn vị quản lý. 

Rừng bần ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Rừng bần ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

* Chiều 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021 – 2022.

Trước đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2021 – 2022  có gần 1.300 thí sinh dự thi ở cả hai bảng A và B. Trong đó, bảng A dành cho các huyện đồng bằng, thành thị và bảng B dành cho học sinh thuộc các huyện miền núi cao.

Đội tuyển học sinh Trường THCS Lê Mao. Ảnh: MH
Đội tuyển học sinh Trường THCS Lê Mao. Ảnh: MH

* Thời điểm này, thực hiện chủ trương của Chính phủ và tỉnh, hiện cơ quản quản lý, các điểm đến và doanh nghiệp ở Nghệ An đang tập trung cho quá trình phục hồi các hoạt động du lịch. Trong đó, đảm bảo an toàn cho du khách được xác định là công việc hàng đầu.

Các cơ sở lưu trú ở thị xã Cửa Lò thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên
Các cơ sở lưu trú ở thị xã Cửa Lò thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

* Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Trọng Phú (SN 1962, tên gọi khác là Cao Tỷ Phú), trú xã Nghi Kim, TP Vinh về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cao Trọng Phú tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt chung của bị cáo phải lĩnh là tù chung thân.

Bị cáo Cao Trọng Phú lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Cao Trọng Phú lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.