Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 28/8, tại cuộc họp trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong bối cảnh năm học mới đang đến gần. Trong khi đó, sáng nay ở Nghệ An ghi nhận 7 ca nhiễm mới, thấp hơn rất nhiều so với ngày trước đó. Và theo thông tin, qua sàng lọc cho gần 300.000 người dân thành phố Vinh đã phát hiện 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

* Sáng 28/8, Bộ GD&ĐT tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chúng ta không được chủ quan, lơ là. Hiện nhiều địa phương đang phải giãn cách xã hội, Nhân dân đang gặp khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng nhưng tại nhiều địa phương không thể thực hiện được vì phải ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh đang làm đảo lộn các hoạt động xã hội. Đảng, Nhà nước, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với các nhà giáo, học sinh, phụ huynh phải chịu đựng thời gian qua. Vì vậy, càng phải quan tâm đến công tác dạy và học trong thời gian khó khăn này với tinh thần kiên trì, kiên định, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm bằng được.

Nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học bằng việc xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Còn tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 27/8 đến 06h00 ngày 28/8), Nghệ An ghi nhận 07 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 02 ca cộng đồng, 05 ca đã được cách ly trước đó.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (3 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TX Cửa Lò: 03, TP Vinh: 02, Yên Thành: 02. Riêng TP Vinh có 02 ca cộng đồng tại phường Hưng Bình... Như vậy, các ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện đều ở tại những địa phương điểm nóng đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.244 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Stiếp tục lấy mẫu sàng lọc cộng đồng với những địa bàn "nóng" - đây là nội dung mà PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chia sẻ với Báo Nghệ An trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi. Ảnh: Thành Chung
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi. Ảnh: Thành Chung

* Liên quan đến vấn đề Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề cập, chiều 28/8, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, thành phố vừa bắt đầu chiến dịch lấy mẫu diện rộng lần thứ 2. "Chiến dịch lần này sẽ lấy mẫu cho gần 65.000 người ở các phường, xã có nguy cơ cao. Dự kiến sẽ lấy trong một buổi chiều", bà Tú nói. 

Theo bà Tú, trong chiến dịch lần thứ nhất, thành phố Vinh đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 288.000 người, đạt tỷ lệ 84% dân số. Kết quả cho thấy, đến nay đã phát hiện hơn 30 ca dương tính, tập trung phần lớn ở 4 phường, xã này. Một số ít mẫu còn lại đang chờ xét nghiệm khẳng định. 

Lấy mẫu xét nghiệm trong chiến dịch lần thứ nhất tại phường Vinh Tân. Ảnh: Tiến Hùng
Lấy mẫu xét nghiệm trong chiến dịch lần thứ nhất tại phường Vinh Tân. Ảnh: Tiến Hùng

* Cũng tại thành phố Vinh - tâm điểm của đợt dịch lần thứ tư tại Nghệ An vừa thành lập thành lập Trung tâm chỉ huy và tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ huy trưởng Trung tâm nói trên là ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chỉ huy trưởng là bà Trần Thị Cẩm Tú, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố. Thành phố cũng thành lập 6 tổ công tác giúp việc.

Lãnh đạo TP. Vinh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo TP. Vinh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Ảnh: Quang An

* Sáng 28/8, Tỉnh đoàn Nghệ An - Hội LHTN tỉnh - Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Chương trình “Túi quà an sinh - san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch". 

400 túi quà an sinh với tổng giá trị 100 triệu đồng đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh trao tặng các gia đình và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố Vinh.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh

* Thành phố Vinh đang trong những ngày cao điểm thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, người dân được yêu cầu ở nhà, không ra ngoài.

Thấu hiểu được sự vất vả đó, cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã quyên góp thực phẩm rau, củ thông qua Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ, giúp đỡ người dân TP. Vinh trong những ngày cách ly xã hội.

Chỉ sau 1 ngày huy động đã có 10 tấn hàng rau, củ các loại được quyên góp. Trong sáng 28/8, số thực phẩm này đã được chia làm 2 xe để vận chuyển vào thành phố Vinh. 

10 tấn rau, củ các loại đã được huyện Quỳnh Lưu quyên góp vận chuyển vào TP.Vinh trong sáng 28/8. Ảnh: Quang An
10 tấn rau, củ các loại đã được huyện Quỳnh Lưu quyên góp vận chuyển vào TP.Vinh trong sáng 28/8. Ảnh: Quang An

* Còn tại huyện Thanh Chương, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp, HTX, Câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức thu mua nông sản cho người dân trên địa bàn.

Trong 2 ngày vừa qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp thu mua được 2 tấn gà, 1 tấn trám đen, 2.500 quả bưởi, 1,5 tấn bí và nhiều sản phẩm khác cho bà con nông dân trên địa bàn huyện. 

Việc được phối hợp thu mua giúp người dân tránh được vụ mùa bưởi thất thu. Ảnh: Hữu Thịnh
Việc được phối hợp thu mua giúp người dân tránh được vụ mùa bưởi thất thu. Ảnh: Hữu Thịnh

* Theo thông tin từ Công an TP.Vinh, trong ngày 27/8, lực lượng này đã tiến hành xử phạt 53 trường hợp vi phạm ra ngoài đường không cần thiết, không có lý do, giấy tờ chính đáng với tổng số tiền 330 triệu đồng.

Thống kê của UBND TP.Vinh, từ thời điểm TP.Vinh xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ ngày 13/6 đến nay, TP.Vinh đã có 1.211 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền xử phạt gần 2,9 tỷ đồng. 

Lực lượng chức năng TP. Vinh kiểm tra người đi đường trong mùa dịch. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng TP. Vinh kiểm tra người đi đường trong mùa dịch. Ảnh: Q.A

* Vào khoảng 12h30' ngày 21/8/2021, tổ CSGT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 6 đóng tại chân cầu vượt Nghi Yên, Nghi Lộc đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng H.S.T (SN 1994), trú tại xóm 2, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị phát hiện, đối tượng cố tình “thông chốt” để bỏ chạy nhưng không thành. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 4,2 gam, 4 điện thoại, 1 xe máy.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: QT
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: QT

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...