Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/9

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí của ngày hội đưa trẻ đến trường của cả nước, hơn 1.530 trường học với hơn 841.000 học sinh Nghệ An đã nô nức tham gia Lễ Khai giảng năm học mới, 2020-2021. Đây cũng là dòng sự kiện thời sự chủ đạo diễn ra trong ngày 5/9.

* Năm học 2020-2021 toàn tỉnh Nghệ An có 1.532 trường học, trong đó có 548 trường mầm non, 495 trường tiểu học, 399 trường THCS và 90 THPT. Tổng số học sinh ở các bậc học là 841.528 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với kế hoạch phê duyệt trong năm học trước.

Năm học này cũng như cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phải đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và đảm bảo kế hoạch giáo dục và đào tạo. Chính vì lẽ đó, tham dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh ngày 5/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngoài hoạt động chúc mừng nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh còn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phòng chống virus Corona, bảo vệ sức khỏe các thế hệ học sinh.

Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh). Ảnh: Quang An
Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh). Ảnh: Quang An

* Tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trước 1.300 học sinh và các thầy cô giáo, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai trường.

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THPT chuyên trong ngành Giáo dục nước nhà. Sự chú trọng đồng bộ hai nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo dục toàn diện đã góp phần tạo nên một môi tường giáo dục trẻ trung, năng động, phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế.

Học sinh Trường đạt 82 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba, 13 giải Khuyến khích, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu của cả nước. Đây cũng là năm học có số học sinh đạt giải Nhất nhiều nhất. Trường có 2 học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có em Phạm Trung Anh đã xuất sắc giành Huy chương vàng quốc tế môn Hóa học. Đây là kết quả cao nhất của môn Hóa học ở cấp quốc tế của Trường từ trước đến nay. Học sinh Trường đã tham gia và đạt kết quả cao trong nhiều kỳ thi, nhiều sân chơi trí tuệ cấp quốc gia. 

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà - giáo viên môn Sinh học và cô Phạm Thị Thu Hường - giáo viên môn Tin học; trao 15 suất học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường”, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

* Đến chung vui ngày khai giảng cùng thầy cô giáo và gần 1.900 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường và tặng quà các em học sinh vượt khó học giỏi.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có bề dày truyền thống 100 năm, tiền thân là Trường Quốc học Vinh. Phát huy truyền thống dạy và học của ngôi trường có lịch sử lâu đời, năm học 2019 – 2020, thầy cô giáo và học sinh nhà Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đạt nhiều kết quả, khẳng định vị trí tốp đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh.

Kết quả đó được thể hiện thông qua các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, tốt nghiệp THPT năm 2020,thi Olympic Vật lý quốc tế… Năm học 2019 – 2020 nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen “Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2015 – 2020”. Đặc biệt, ngày 23/4/2020, nhà trường đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Mai Hoa

* Dự lễ và đánh trống khai giảng tại Trường THCS Đặng Thai Mai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị nhà trường phát huy bề dày thành tích, phấn đấu xây dựng trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Trường THCS Đặng Thai Mai hiện có hơn 1.300 học sinh với 31 lớp, 57 cán bộ, công nhân viên. Trường được thành lập từ năm 1978, tiền thân là lớp năng khiếu Văn Toán, sau đó là Trường Năng khiếu Vinh. Từ khi thành lập đến nay, trường luôn thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu các môn văn hóa cho học sinh bậc THCS trên địa bàn TP.Vinh.

Năm học 2019 - 2020, chất lượng đại trà của trường giữ vững vị trí dẫn đầu với điểm thi chuyển cấp cao vượt trội trong toàn tỉnh, hơn 50% học sinh khối 9 đậu vào các trường chuyên trong và ngoài tỉnh, trong đó có 41% đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, vừa kế thừa tính truyền thống nhưng cũng tiếp cận theo phương pháp mới, cách thức mới trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Qua đó, góp phần đào tạo được một nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh). Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh). Ảnh: Phạm Bằng

* Tại huyện miền núi Con Cuông, sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Con Cuông, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần căn dặn các thầy cô giáo cùng hơn 1.300 em học sinh trong ngày hội đưa trẻ đến trường. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng với thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy kết quả năm học 2019-2020, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên thực hiện mục tiêu kép là thi đua dạy tốt - học tốt và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng trao 15 suất quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Được biết, năm học vừa qua Trường THPT Con Cuông đạt được nhiều kết quả với 185 em đạt học sinh giỏi, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có 15 em đạt từ 26 điểm trở lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Con Cuông. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Con Cuông. Ảnh Nguyên Sơn

* Ngày khai giảng năm học mới đã đi qua, nhưng ký ức về một năm học đặc biệt 2020-2021 sẽ còn lưu giữ mãi với nhiều giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Những hình ảnh đẹp về lễ khai giảng là dấu ấn trong ngày 5/9.

Màn cờ, trống tưng bừng đón nhận các học sinh vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Màn cờ, trống tưng bừng đón nhận các học sinh vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...