Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/1

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Vinh; Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán… là một số nội dung đáng chú ý ngày 7/1.

* Sáng 7/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Quốc hội, trong định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp Quốc gia, đối với đường sắt sẽ đẩy nhanh xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trước mắt triển khai đầu tư đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo quy hoạch cũng đề cập đến việc từng bước xây dựng, hình thành vùng động lực tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (khu vực Khánh Hòa và phụ cận).

Về định hướng phát triển không gian biển, Nghệ An thuộc vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ (Thanh Hóa - Bình Thuận). Tại khu vực này, dự thảo quy hoạch xác định tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển. Cơ cấu lại khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao.

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận sáng 7/1 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận sáng 7/1 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Anh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Anh

* Sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu, sinh sống tại Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoạt động gặp mặt nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với những người con xứ Nghệ đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội đã trở thành truyền thống nhiều năm nay, qua đó động viên, khuyến khích các thế hệ con em người Nghệ An phấn đấu, rèn luyện ở các lĩnh vực công tác, vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2022 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới.

Đến hết năm 2022, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước.

Thu ngân sách đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 45.764 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thay mặt những người Nghệ xa quê chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương người Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương người Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 7/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng đại diện một số cơ quan các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết quân, dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện đảo Lý Sơn và Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa; thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trạm radar 550 Hải quân.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ảnh: Minh Quân

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ảnh: Minh Quân

* Hiện trên các tuyến phố, khu dân cư, lực lượng chức năng và người dân thành phố Vinh đang tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí để chuẩn bị đón chào năm mới.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh cho biết, hiện các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn đang được tập trung chỉnh trang để chào đón năm mới. Theo kế hoạch, thành phố tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào, màn hình điện tử… có nội dung mừng Xuân Quý Mão năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) trên địa bàn toàn thành phố.

Vườn hoa nghệ thuật tại trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Vườn hoa nghệ thuật tại trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Quang An

* Ở một diễn biến khác, cũng tại thành phố Vinh, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vinh ngày 6/1 đã kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất cà muối Vân Minh. Đây là một trong những cơ sở sản xuất loại thực phẩm này lớn nhất thành phố Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm… Kiểm tra thực tế cho thấy, cơ sở cũng không đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước những vi phạm của cơ sở nói trên, UBND thành phố Vinh đang thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trong khu vực chế biến còn có 20 thùng phi (mỗi thùng có dung tích 180 lít) đang đựng cà muối. Tất cả các thùng phi, xô chậu đều không có nắp đậy, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Thành Chung

Trong khu vực chế biến còn có 20 thùng phi (mỗi thùng có dung tích 180 lít) đang đựng cà muối. Tất cả các thùng phi, xô chậu đều không có nắp đậy, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Thành Chung

* Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết Vì người nghèo, ngày 7/1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà Tết, ủng hộ người nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 hộ nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu). Ảnh: P.V

Trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 hộ nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu). Ảnh: P.V

* Sáng 7/1, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023) và tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2022.

Để ghi nhận những thành tích đạt được, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 48 bạn sinh viên và 41 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...