Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/4

Quốc Sơn – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; Nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ tổ; Cửa Lò sôi nổi du lịch biển… là những nội dung đáng chú ý diễn ra trong ngày 9/4.
Thi công hầm Trường Vinh đoạn qua xóm 7, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Đào Tuấn
Thi công hầm Trường Vinh đoạn qua xóm 7, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Đào Tuấn

*Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA nói riêng; coi nhiệm vụ giải ngân vốn ODA là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo. 

*Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022).

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942 ). Ảnh tư liệu
Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942 ). Ảnh tư liệu

Theo đó, mục đích yêu cầu là tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong - Người cộng sản kiên cường, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng; góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của đồng chí Lê Hồng Phong.

*Hiện nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn từ thực tiễn cần quan tâm.

Tỷ lệ đảng viên cao tuổi chiếm số đông ở nhiều chi bộ. Ảnh: M.H
Tỷ lệ đảng viên cao tuổi chiếm số đông ở nhiều chi bộ. Ảnh: M.H

*Những ngày này nhân dân cả nước cùng hướng về đền Hùng (Phú Thọ) với rất nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Vua Hùng. Và năm nay vừa tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 10 năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng chúng ta cũng đủ cảm nhận về niềm tự hào, những kết quả đạt được khi di sản đặc biệt quan trọng của quốc gia được thế giới vinh danh.

Cùng nhìn lại tín ngưỡng thờ Vua Hùng sau 1 thập kỷ đã qua. 

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa hâng dương tại đền thờ Làng Vạc. Ảnh: T.T
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa hâng dương tại đền thờ Làng Vạc. Ảnh: T.T

*Cũng nhân dịp này, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã tổ chức lễ dâng hương bái vọng dịp Giỗ Tổ Vua Hùng tại đền thờ Làng Vạc thuộc phường Long Sơn.

Di chỉ khảo cổ Làng Vạc được các nhà khảo cổ học phát hiện vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX. Qua nhiều lần khai quật đã phát hiện được những hiện vật, chứng tích về người Việt cổ và nền văn hóa Đông Sơn. Hiện tại, nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật bằng gốm, bằng đồng, kể cả trống đồng của cư dân nông nghiệp thời các Vua Hùng dựng nước.

*Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay được tổ chức trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Sau thời gian dài bị tác động bởi đại dịch Covid-19, lễ hội đã trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh trongh những ngày đầu tháng Tư. 

Thông tin từ UBND T.X Cửa Lò cho biết, trong ngày đầu tiên khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò (8/4) đã có trên 30.000 du khách tập trung về phố biển để nghỉ dưỡng, vui chơi. Bên cạnh khách nội địa tỉnh chiếm đa số thì có nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác đổ về.

Biển Cửa Lò đông nghẹt khách trong dịp cuối tuần. Ảnh: Quang An
Biển Cửa Lò đông nghẹt khách trong dịp cuối tuần. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 9/4, các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn T.X Cửa Lò đều có khách đặt phòng. Đặc biệt, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ mặt đường Bình Minh đều đã "cháy phòng

*Sáng ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/4/2022 đến 6h00 ngày 09/4/2022), Nghệ An ghi nhận 760 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 186 ca cộng đồng, 574 ca đã được cách ly từ trước (574 ca là F1).

Các địa phương có số bệnh nhân (BN) cao nhất trong 12h qua: TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn... không có BN tử vong do Covid-19.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...