Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 25/4

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc tại Nghệ An; Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường; Khu cách ly tuyến tỉnh Nghệ An tiếp tục đón công dân từ nước ngoài về; Rau xanh tăng giá sau dỡ lệnh cách ly xã hội... là những tin nổi bật trong ngày 25/4.

* NGÀY 25/4, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT làm việc tại Nghệ An về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển chăn nuôi.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương của Nghệ An trong phát triển nông nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển chung. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Nghệ An đã hình thành những vùng nông nghiệp chất lượng cao, đó là yếu tố quan trọng để nâng giá trị sản xuất. Vấn đề cốt lõi là phải chú trọng huy động, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của an ninh lương thực, thực phẩm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng với tỉnh rộng và dân số đông, Nghệ An càng phải chú trọng lĩnh vực này. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, cần tích cực chăm lo các điều kiện an toàn cho sản xuất, tăng cường phòng chống dịch bệnh, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế công tác sản xuất vụ xuân và tái đàn lợn ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

* TRONG sáng 25/4, Tỉnh đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện. Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 600 người tham gia, tuy nhiên đã có gần 1.000 người đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức đã thu được 700 đơn vị máu. Đây là cơ số máu rất quý giá phục vụ cho công tác chữa bệnh cho người dân khi ngân hàng máu đã cạn kiệt.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong hoạt động này, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An trao tặng 2 tấn gạo hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng Covid-19. 

* LIÊN quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

* CÒN tại Nghệ An, sau 5 ngày để trống, khu cách ly tuyến tỉnh Nghệ An tiếp tục đón công dân từ nước ngoài về. Trước đó, nửa đêm 24/4, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã đón 52 công dân trở về từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh để đưa đi cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng trắng đêm tiếp nhận công dân trở về để đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng chức năng trắng đêm tiếp nhận công dân trở về để đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Hùng

Tính đến sáng 25/4, tỉnh Nghệ An đang có 126 người được cách ly, theo dõi để phòng dịch Covid-19. Trong đó ngoài 52 người đang cách ly tập trung ở tuyến tỉnh này còn có 46 người cách ly tại nhà; 11 người cách ly tập trung tuyến huyện; 17 người cách ly điều trị ở bệnh viện. Đến nay Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm với 7.492 người, tất cả kết quả đều âm tính, ngoại trừ 5 trường hợp đang phải chờ.

* TRONG diễn biến liên quan, “rau xanh ở Nghệ An tăng giá sau dỡ lệnh cách ly xã hội”. Vì vậy, người trồng rau màu ở vùng trọng điểm Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai thực sự phấn khởi thu hoạch và tiếp tục gieo trồng vụ mới.

Thu hoạch cà rốt ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Việt Hùng
Thu hoạch cà rốt ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Việt Hùng

* chiều ngược lại, một số lĩnh vực kinh doanh, dù được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn “đìu hiu”. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 25/4, nhiều tuyến đường thành phố Vinh có khoảng 70% số quán hàng đã mở cửa trở lại, chủ yếu là các mặt hàng về quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Tuy nhiên, lượng khách đến mua sắm rất ít. Còn các cơ sở khác như Karaoke, làm đẹp... vẫn chấp hành đóng cửa theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh để phòng chống dịch Covid-19. 

Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những phố kinh doanh đông đúc nhất TP Vinh thì nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những phố kinh doanh đông đúc nhất TP Vinh thì nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: Q.A

* SAU thời gian nghỉ khá dài để phòng chống dịch Covid-19, ngày 27/4, các em học sinh THCS, THPT sẽ trở lại trường. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn các đơn vị về tổ chức dạy học trong thời gian học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 và kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ 2, năm học 2019 - 2020.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các em học sinh, nhà trường đã bố trí cán bộ y tế túc trực để đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn cho các em trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các em học sinh, nhà trường đã bố trí cán bộ y tế túc trực để đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn cho các em trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh

* VỀ vụ việc tài xế xe tải lùi xe ô tô làm một cháu bé tử vong ngày 22/4 ở phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai), lực lượng Công an đang tạm giữ đối tượng. Qua trích xuất camera của nhà hàng xóm, Công an TX Hoàng Mai phát hiện vào khoảng 8h sáng ngày 22/4, một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải mang BKS 37C - 187.xx chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã cán phải một bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đưa nạn nhân đi nơi khác, xóa dấu vết. Hình ảnh trích xuất từ camera
Sau khi gây tai nạn, tài xế đưa nạn nhân đi nơi khác, xóa dấu vết. Hình ảnh trích xuất từ camera

Điều đáng lên án là khi phát hiện sự việc, nam tài xế đã xuống xe, bế xác nạn nhân ra một vị trí khác. Sau đó, tài xế quay lại dùng đất lấp các vết máu rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...