Nghệ An thu hồi giấy phép 4 nhà thuốc

Từ Thành - Thành Chung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 4 nhà thuốc bị thu hồi giấy phép là Nhà thuốc Hải Vân, Nhà thuốc Thảo Toàn, Nhà thuốc Minh Thành (TP.Vinh) và Nhà thuốc Lai Thông (Quỳnh Lưu).
Sở y tế Nghệ An vừa có quyết định thu hồi giấy phép 4 nhà thuốc gồm: Nhà thuốc Hải Vân – Chủ nhà thuốc DSĐH Nguyễn Thị Lương, địa chỉ số 4, đường Nguyễn Gia Thiều, Hưng Dũng, TP. Vinh; Nhà thuốc Lai Thông – Chủ nhà thuốc DSĐH Nguyễn Văn Hiếu, địa chỉ Quốc lộ 1, xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu; Nhà thuốc Thảo Toàn – Chủ nhà thuốc DSĐH Đinh Văn Thức, địa chỉ số 36 đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy, TP.Vinh; Nhà thuốc Minh Thành – Chủ nhà thuốc DSĐH Nguyễn Thị Thành, địa chỉ số 147 đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, TP.Vinh.
Kiểm tra các nhà thuốc có kết nối liên thông nhưng không cập nhật dữ liệu. Ảnh: Từ Thành
Kiểm tra các nhà thuốc có kết nối liên thông nhưng không cập nhật dữ liệu. Ảnh: Từ Thành
Nguyên nhân 4 nhà thuốc bị thu hồi giấy phép là do chưa thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế về việc quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) và Công văn số 284/SYT-QLHN của Sở Y tế Nghệ An về việc yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn thực hiện kết nối liên thông.
Cụ thể 4 nhà thuốc này tuy đã triển khai kết nối liên thông nhưng lại không thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống, không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2018/TT-BYT.  . 
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ảnh Từ Thành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ảnh: Từ Thành
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Nghệ An đã có 368 nhà thuốc triển khai kết nối liên thông, cập nhật dữ liệu... Hiện tại, Sở Y tế Nghệ An đã, đang và sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai kết nối liên thông tại các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.