Nghệ An: Thu tiền sử dụng đất quý 1 đạt trên 1.200 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Nghệ An thu từ tiền sử dụng đất đạt khá cao trên 1.200 tỷ đồng, chủ yếu số thu cao từ khai thác đấu giá quyền sử dụng đất.
Khách đổ về mua đất ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Khách đổ về mua đất ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Tại địa bàn huyện Yên Thành, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Yên Thành đã thu về tiền cấp quyền sử dụng đất 212 tỷ đồng, đạt 96,31% dự toán tỉnh giao. Trong đó có nhiều xã thu được tiền cao từ đấu giá đất, như xã Bắc Thành thu trên 70 tỷ đồng, xã Tăng Thành trên 30 tỷ đồng…

Khách hàng giao dịch mua đất tại xã Xuân Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Khách hàng giao dịch mua đất tại xã Xuân Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn huyện Diễn Châu cũng đạt khá cao, tính đến thời điểm này thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 214 tỷ đồng, trong đó nhiều xã đạt cao như xã Diễn Phúc 60 tỷ đồng, Diễn Lợi trên 30 tỷ đồng… Một số địa bàn khác thu từ quyền sử dụng đất đạt cao như thị xã Cửa Lò trên 60 tỷ đồng, huyện Đô Lương trên 250 tỷ đồng…

Một phiên đấu giá đất đầu tháng 4/2022 ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), người tham gia đấu giá đất chật kín hội trường. Ảnh: Văn Trường
Một phiên đấu giá đất đầu tháng 4/2022 ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), người tham gia đấu giá đất chật kín hội trường. Ảnh: Văn Trường

Theo đại diện phòng Tài chính huyện Yên Thành cho biết: Nguyên nhân giá đất tăng cao thời gian qua là do hạ tầng đất đấu giá được đầu tư đồng bộ, chưa kể là những hiệu ứng từ các dự án đã đầu tư hoặc chuẩn bị triển khai khiến phân khúc đất nền nóng lên.

Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Nghệ An thu từ tiền sử dụng đất đạt khá cao, trên 1.200 tỷ đồng, đạt 35%, chủ yếu số tiền thu cao từ khai thác đấu giá quyền sử dụng đất. Các huyện đạt cao từ tiền sử dụng đất gồm Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên…

Nỗ lực cắt 'cò', bịt lỗ hổng trong đấu giá đất ở Nghệ An

Nỗ lực cắt 'cò', bịt lỗ hổng trong đấu giá đất ở Nghệ An

(Baonghean) - Tình trạng "cò đất" trong hoạt động đấu giá đất trong thời gian qua đã giảm nhưng vẫn còn diễn ra. Nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm cắt được vấn nạn “cò đất”, đảm bảo quyền lợi cho người dân có nhu cầu và tăng nguồn thu cho Nhà nước.
Hạn chế 'cò' từ đấu giá đất bằng bỏ phiếu gián tiếp

Hạn chế 'cò' từ đấu giá đất bằng bỏ phiếu gián tiếp

(Baonghean) - Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11 huyện, thành, thị thí điểm triển khai đấu giá đất bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Hoạt động này bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực, nhưng thực tế vẫn còn những hạn chế , bất cập cần sớm được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.