Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 - 2022) và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).
Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành, thị. Ảnh: Minh Quân

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành, thị. Ảnh: Minh Quân

Những kết quả tích cực

Sau khi Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 29/11/2006, đã có nhiều văn bản chính sách cụ thể hóa được ban hành, được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và 2021 - 2030. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận có những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn vừa qua.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Sau 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, phụ nữ Nghệ An với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội của tỉnh, đang ngày càng tham gia sâu vào mọi hoạt động trong cộng đồng.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2025) đều đạt 30,8%, đưa Nghệ An nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc. Nhiều phụ nữ giữ vai trò chủ chốt ở các cấp, ngành; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, UBND, các sở, ngành các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ không ngừng tăng lên đã giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Lực lượng nữ doanh nhân và phụ nữ tham gia phát triển kinh tế ngày càng tăng. Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, trong lĩnh vực gia đình đã góp phần quan trọng đến sự phát triển bền vững, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống, xã hội.

Có được những kết quả tích cực đó là nhờ sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác phối hợp liên ngành, tạo ra sự đồng bộ, rộng khắp trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Cùng với đó, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, truyền thông nâng cao nhận thức, các cuộc phát động truyền thông bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được diễn ra với nhiều hình thức, đến với hầu hết các địa bàn toàn tỉnh, các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An vẫn còn 6/28 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng chưa đạt theo kế hoạch, gồm: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng; Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tỷ lệ các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên là nữ cán bộ, công chức, viên chức; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp; Tỷ lệ nữ thạc sĩ.

Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan có nơi, có lúc chưa đồng bộ và chưa chặt chẽ; vẫn còn những định kiến, phong tục, tập quán, rào cản trong việc nâng cao trình độ học vấn, giao tiếp, chia sẻ công việc gia đình đối với phụ nữ làm ảnh hưởng sâu sắc tới công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: Minh Quân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bình đẳng giới, các sở, ban, ngành, địa phương, các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bình đẳng giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển thông qua việc kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ; thực hiện cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phát triển kinh tế…; khuyến khích các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức xây dựng, thực hiện các mô hình về bình đẳng giới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) cho đại diện nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) cho đại diện nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức hội nghị đã tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tới các nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các đại biểu nữ dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Quân

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Quân

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.