Nghệ An thuộc top có mức sinh cao nhất cả nước

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số tỉnh phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2017.

Cùng dự có đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo nhân dân huyện Đô Lương.
Cùng dự có đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo nhân dân huyện Đô Lương.


Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2017 được triển khai với chủ đề “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số”. Thông qua đó sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trước những thách thức, khó khăn, tầm quan trọng của công tác Dân số và phát triển đối với sức khoẻ của mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh nhà.

Lễ phát động là một hoạt động quan trọng và hết sức có ý nghĩa nhằm từng bước cụ thể hoá các nội dung của Hội nghị Trung ương 6, khoá 12 về công tác dân số trong tình hình mới.

Người dân huyện Đô Lương tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì dân số. Ảnh: Mỹ Hà
Người dân huyện Đô Lương tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của những người làm công tác dân số Nghệ An.

Đồng chí cũng cho biết: Hiện cả nước đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2005 và ổn định hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, công tác dân số cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt khi Nghệ An vẫn là một trong ít tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế và là một trong 14 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước.

Trước thực tế này, để chuyển trọng tâm từ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển thì công tác dân số thời gian tới của tỉnh nhà đòi hỏi phải có sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nhiệt tình của đội ngũ những người làm công tác dân số.

Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng dân số, xem nhiệm vụ giảm sinh là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, cầ đề xuất những giải pháp để phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng” và ứng phó với “già hóa dân số”.

Các đại biểu tham quan điểm cung cấp dịch vụ khám sàng lọc trước sinh tại trạm y tế xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham quan điểm cung cấp dịch vụ khám sàng lọc trước sinh tại Trạm Y tế xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Mỹ Hà


Dịp này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã tặng 15 suất quà cho những gia đình thực hiện tốt chính sách dân số của huyện Đô Lương.

Mỹ Hà

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.