Nghệ An tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phòng chống mù lòa
Trong giai đoạn 2022-2025, Nghệ An là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh võng mạc. Sáng kiến này giúp cho người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa được chẩn đoán sớm các tổn thương đáy mắt.

Sáng 16/12, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng chống mù lòa giai đoạn 2022–2025.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học y khoa trong và ngoài tỉnh.

Trong giai đoạn 2022 – 2025, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến thôn, bản, công tác phòng, chống mù lòa của Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tốt.
Theo đó, Nghệ An đã kiểm soát tốt tỷ lệ mù lòa ở người ≥50 tuổi ở mức 1,46%, đạt chỉ tiêu kế hoạch (<1,5%). Năng lực phẫu thuật đục thể thủy tinh ở tỉnh tiếp tục là điểm sáng với hơn 24.000 ca/năm. Số ca mổ đục thủy tinh thể đạt 62 ca/10.000 dân, cao hơn nhiều so với mức trung bình cả nước.
Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố mạnh mẽ. Nghệ An đã đưa dịch vụ y tế về gần dân nhất khi thực hiện khám sàng lọc tại 130 xã/phường mỗi năm; mỗi năm đào tạo hơn 3.500 lượt cán bộ y tế cơ sở.

Đặc biệt, Nghệ An là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh võng mạc. Sáng kiến này đã giúp người dân ở các địa bàn xa xôi như Quỳ Châu, Quế Phong... được chẩn đoán sớm các tổn thương đáy mắt mà chưa cần phải chuyển lên tuyến trên ngay lập tức.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, Nghệ An vẫn còn có những tồn tại, khó khăn trong công tác phòng, chống mù loà, đó là: Công tác quản lý các bệnh lý mạn tính về mắt như võng mạc đái tháo đường và Glôcôm hiệu quả chưa cao. Số lượng học sinh được khám sàng lọc còn thấp so với quy mô dân số học đường của tỉnh (mới đạt khoảng 54% kế hoạch). Sự phối hợp liên chuyên khoa (Mắt – Nội tiết) và liên ngành (Y tế – Giáo dục) tại một số địa phương còn lỏng lẻo, mang tính hình thức.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành đánh giá lại kết quả phòng, chống mù lòa trong giai đoạn 2022-2025; đề ra các chiến lược, giải pháp cho công tác phòng, chống mù lòa giai đoạn 2026–2030, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ thị giác và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân tỉnh nhà.
Trong giai đoạn 2026-2030, để thực hiện tốt công tác phòng, chống mù lòa, ngành Y tế Nghệ An sẽ tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống mù lòa cấp tỉnh; phát triển Bệnh viện Mắt Nghệ An thành trung tâm chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác phòng, chống mù lòa chuyển dịch trọng tâm từ "điều trị mù lòa" sang "quản lý bệnh mạn tính"; tăng tỷ lệ quản lý bệnh Glôcôm, võng mạc đái tháo đường thông qua gói can thiệp chuyên sâu và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng, chống mù lòa toàn tỉnh, tiếp tục mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khám, chữa bệnh từ xa để xóa nhòa khoảng cách y tế giữa các vùng miền; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để kiểm soát tật khúc xạ, đảm bảo môi trường học đường an toàn cho thị giác của trẻ em; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, cũng như sự chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Mắt Trung ương.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phòng, chống mù lòa giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế cũng đã trao tặng Giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống mù lòa./.


