Nghệ An tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng đã làm lễ bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Tham dự buỗi lễ về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh; Về phía nước bạn Lào có đồng chí Phó Bí thư, Phó tỉnh trưởng Xi Vi Lay, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; Thiếu tướng Khẳn Thoong Vông Ăm Kha - Chính ủy Bộ CHQS  tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu tham dự lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia  Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào về nước an táng tại cữa khẩu quốc tế Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Các đại biểu tham dự lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào về nước an táng tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Mùa khô 2020 - 2021, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào có thông tin đầy đủ về họ tên, quê quán và đơn vị công tác.

Tại lễ tiếp nhận, đoàn công tác 2 tỉnh, 2 nhà nước bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.

đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban công tác đặc biệt tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng vật tư y tế phòng chống dịch dịch Covid-19.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

Sau lễ bàn giao 95 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào được đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh quy tập đợt này sẽ được Ban Công tác đặc biệt tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày 7/5 tới.

Đoàn công tác ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An  do đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào
Đoàn công tác Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Cũng trong dịp này, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng vật tư y tế bao gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay, trang phục bảo hộ y tế, hóa chất sát khuẩn và nhu yếu phẩm khác, trị giá hơn 250 triệu đồng nhằm giúp tỉnh Xiêng Khoảng phòng, chống đại dịch Covid-19.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.