Nghệ An tiếp tục đấu tranh mạnh triệt xóa tội phạm tín dụng đen

(Baonghean.vn) - Nghệ An tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm ma túy, tín dụng đen... trong năm 2020 - Đó là một trong những nội dung được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Nghệ an thống nhất cao.

Chiều 16/12, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì. Ảnh: Đ.C

Phát hiện, bắt giữ 1.815 đối tượng phạm tội về ma túy

Trong năm 2019, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các ngành chức năng, đoàn thể, thành viên BCĐ từ tỉnh đến địa phương luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, hình sự, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao. 

Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 804/935 vụ xâm phạm về TTXH, bắt giữ, xử lý 1.282 đối tượng, đạt tỷ lệ 86%. Phát hiện, bắt giữ 1.501 vụ, 1.815 đối tượng phạm tội về ma túy; 6.906 vụ, 7.324 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; 1.119 vụ, 4.449 đối tượng đánh bạc; 43 vụ, 110 đối tượng hoạt động mại dâm.

Thu giữ 93,7 kg heroin; 72,2 kg ma túy tổng hợp, 38.702 viên ma túy tổng hợp; 780,6 kg ma túy đá; 93,8 gam cần sa; 2,8 kg thuốc phiện; 8,5 tấn pháo; 273,8 m3 và 3 tấn gỗ các loại; tiền và hàng hóa, tài sản khác tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Ảnh: Đ.C
20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin do Công an TP. Vinh phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang các đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy vào sáng 3/7 tại Quốc lộ 46 C thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu Xuân Bắc

Năm 2019, đã xây dựng và nhân rộng 16 loại mô hình tiêu biểu tại 180 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đặc biệt, có 2 mô hình “Quy chế phối hợp giữa công an với linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ trong công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” tại huyện Thanh Chương và mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật” tại huyện Tương Dương được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Các cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức cai nghiện cho 2.606 học viên, trong đó năm 2018 chuyển qua 1.424 học viên, tiếp nhận mới 1.182 học viên, tái hòa nhập cộng đồng cho 1.094 học viên.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã phân tích, thẳng thắn chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế tồn tại, đồng thời kiến nghị, đi đến thống nhất một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2020.

Ảnh: Đ.C
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu. Ảnh: Đ.C

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong năm 2019. Kết quả đó góp phần giữ vững tình hình ANTT, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; tội phạm giảm...

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, bởi vậy, BCĐ từ tỉnh đến cơ sở cần chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cũng như lâu dài.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận hội nghị. Ảnh: Đ.C

Trong đó tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm hoạt động theo băng, ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng, phường hụi, đấu giá quyền sử dụng đất, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các điểm sản xuất, tụ điểm sử dụng ma túy...

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.