Nghệ An tiếp tục là 1 trong 10 địa phương dẫn đầu về thu hút FDI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hết 9 tháng năm 2022, tỉnh Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh. Phiên họp được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới điểm cầu 21 huyện, thành, thị.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn như tình hình thời tiết diễn biến bất thường; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong tỉnh GRDP 9 tháng ước đạt trên 9%. Trong đó, khu vực nông nghiệp ước đạt 4,33%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 10,52%; khu vực dịch vụ ước đạt 11,82%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vụ Đông Xuân 2021-2022, vụ Hè Thu được mùa, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 9,69% so với cùng kỳ. Chỉ số IIP tăng do các doanh nghiệp trên địa bàn đã dần khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, một số nhà máy mới sau thời gian chạy thử đã có sản phẩm thương mại ổn định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng ước đạt 8.410 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 1.949 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1.683 triệu USD. Lĩnh vực du lịch đã phục hồi và phát triển mạnh trở lại sau thời gian dài bị đình trệ do dịch Covid-19. Luỹ kế 9 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 5,92 triệu lượt, tăng 233% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 4.902 tỷ đồng, tăng 367% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 15.062 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện hơn 13.992 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 1.070 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh đã cấp mới 80 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 18.342 tỷ đồng; điều chỉnh 79 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 31.487 tỷ đồng. Nghệ An tiếp tục nằm trong Top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 605,42 triệu USD.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhưng đến ngày 20/9, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý mới giải ngân đạt 30,85%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 37,88%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đã đạt 42,41%.

Nghệ An đã hoàn thiện và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Hội đồng quốc gia) hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã ban hành kế hoạch về thẩm định Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt kết quả tốt, vị trí xếp hạng của tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2021. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tiêm chủng vắc xin được thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ đề ra. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo tốt.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 8/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 8/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.