Nghệ An tìm giải pháp thu hút và tập hợp đội ngũ trí thức

(Baonghean.vn) - Yêu cầu đại diện các sở, ban, ngành và các nhà khoa học tích cực đi vào phân tích, nghiên cứu thực trạng và tìm giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội thảo Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030.

Sáng 27/11, tại thành phố Vinh, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030".

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

 Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trần Quốc Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 26 hội thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là trong giai đoạn khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, muốn tiến kịp các địa phương khác trong cả nước và hội nhập quốc tế, không có con đường nào khác là phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu hội thảo tích cực đi vào phân tích, nghiên cứu thực trạng và tìm giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức. Ảnh: Công Kiên

Vì thế, yêu cầu đại diện các sở, ban, ngành và các nhà khoa học tích cực đi vào phân tích, nghiên cứu thực trạng và tìm giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức, trước mắt là giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trên cơ sở đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ và thành tỉnh khá của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nghiên cứu và ứng dụng tạo ra sản phẩm dược liệu hàng hóa ở Nghệ An. Ảnh tư liệu
Nghiên cứu và ứng dụng tạo ra sản phẩm dược liệu hàng hóa ở Nghệ An. Ảnh tư liệu

Hội thảo quy tụ 17 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành và các nhà khoa học. Nội dung các tham luận tập trung vào vấn đề nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, khai thác và sử dụng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động, chính sách huy động và thu hút, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và thảo luận giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh…

đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị các hội thành viên của Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị các hội thành viên của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ. Đồng thời, mở rộng liên kết để thu hút lực lượng trí thức trong và ngoài tỉnh, khuyến khích các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội.

Trên cơ sở đó, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại với trí thức về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho trí thức tham gia vào việc tư vấn, phản biện xã hội; tăng cường công tác tôn vinh, khen thưởng để khích lệ tinh thần sáng tạo của trí thức…

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.