Nghệ An tìm người từng đến chợ đầu mối thành phố Vinh từ ngày 1-23/6

(Baonghean.vn) - Đến nay, đã có ít nhất 6 ca nhiễm Covid-19 là những người buôn bán tại chợ đầu mối thành phố Vinh.

Thống kê của ngành Y tế Nghệ An: Trong số 45 ca nhiễm Covid-19 tính từ ngày 13/6 trở lại đây, có 12 người làm quán ăn và buôn bán, gồm 4 người bán hàng ăn (3 người bán ăn đêm), 1 người là nhân viên quán bia, 1 người bán xôi sáng, đặc biệt có 6 người buôn bán tại chợ đầu mối thành phố Vinh.

Đã có ít nhất 6 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối thành phố Vinh. Ảnh: Quang An
Đã có ít nhất 6 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối thành phố Vinh. Ảnh: Quang An
Chợ đầu mối thành phố Vinh được nhận định là một “ổ dịch” nguy cơ cao. Chiều tối 24/6, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.
Theo đó: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế đề nghị tất cả người dân đã đến chợ đầu mối thành phố Vinh từ ngày 1-23/6/2021 liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, tổ Covid-19 cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; đối với các trường hợp trở về từ chợ đầu mối chưa qua 21 ngày đề nghị tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An khuyến nghị: Người dân các địa phương liên quan đến chợ đầu mối cần đến ngay các cơ sở y tế khai báo để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 miễn phí, kịp thời ngăn chặn dịch lây lan.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.