Nghệ An: Tin nổi bật trong ngày 23/4

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nghệ An ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội; hầu hết các hàng quán, ki ốt được phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng loạt mở cửa trở lại; kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường và việc tiếp nhận các điểm cách ly; thành phố Vinh đình chỉ hoạt động cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn... là những tin tức nổi bật trong ngày 23/4.

* Ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhịp sống ở Nghệ An đang dần trở lại bình thường. Tuy vậy, người dân vẫn không lơi là công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Hầu hết mọi người ra đường đều chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết mọi người ra đường đều chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh

Phóng viên Báo Nghệ An đã ghi lại những hoạt động của người dân ở nhiều lĩnh vực: Các tuyến đường trung tâm thành phố Vinh, lượng người và phương tiện hoạt động nhộn nhịp. Hầu hết mọi người ra đường đều chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19; Các công sở đã trở lại hoạt động bình thường. Quy định về giãn cách, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc. 

* CÙNG đó, trong sáng 23/4, hầu hết các hàng quán, ki ốt được phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng loạt mở cửa trở lại theo Văn bản số 2430 của UBND tỉnh để phục vụ người dân. Các lực lượng chức năng nhắc nhở các tiểu thương dù được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19. 

Tại TP Vinh, hàng loạt hàng quán đã mở cửa trở lại trong sáng 23/4. Ảnh: Thanh Phúc
Tại TP Vinh, hàng loạt hàng quán đã mở cửa trở lại trong sáng 23/4. Ảnh: Thanh Phúc

* SÁNG 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường và việc tiếp nhận các điểm cách ly tại huyện Nghi Lộc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý, hiện nay dù tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành khác trong cả nước đã hết lệnh giãn cách nhưng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vì thế, khi học sinh đi học ổn định, các trường không được chủ quan mà cần phải thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh, xem việc rửa tay sau mỗi tiết học, mỗi buổi học là việc làm thường ngày. Đồng thời, phải chuẩn bị tất cả các điều kiện theo đúng tiêu chí an toàn ở các trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà

* CÙNG đó, chiều 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc cho học sinh trở lại trường học theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Theo đó, học sinh THCS, THPT đi học trở lại bắt đầu từ thứ Hai, ngày 27/4/2020. Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại bắt đầu từ thứ Hai, ngày 04/5/2020.

Theo thông báo này thì  tất cả các đơn vị trường học, các trung tâm GDNN-GDTX, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống trên địa bàn toàn tỉnh cũng sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trước khi hoạt động, các đơn vị cần khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, làm sạch bàn ghế, tẩy trùng các thiết bị dạy học. Ngoài ra, phải chuẩn bị xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh trước khi vào lớp.

Chương trình giảm tải sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh sau khi trở lại trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Chương trình giảm tải sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh sau khi trở lại trường học. Ảnh: Mỹ Hà

* THEO báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, thời gian qua, do ảnh hưởng của Covid-19 có đến 13.839 công dân Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài đã về nước. Chưa kể, hơn 7.000 lao động làm việc ở các nước như Lào, Trung Quốc đã về nước để ăn tết Nguyên đán trước đó.

Dự kiến trong giai đoạn tới, sau khi mở lại các cửa khẩu, lao động làm việc tại nước ngoài sẽ tiếp tục về nước. Để chủ động, tỉnh Nghệ An đã giữ lại 8 khu cách ly nhằm ứng phó với tình huống này.

Người lao động trở về qua Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường
Người lao động trở về qua Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường

Tại Nghệ An, bình quân mỗi năm đã tạo việc làm cho từ 37.000 - 38.000 lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động đạt bình quân mỗi năm từ 12.500 - 13.500 người đi làm việc có thời hạn tại các nước (chiếm trên 1/3 số lao động giải quyết việc làm hàng năm).

* UBND thành phố Vinh ban hành Văn bản số 1650/UBND-QLĐT đình chỉ hoạt động cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tại Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn vì vi phạm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.

Cần trục tháp lắp dựng dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn. Ảnh: PV
Cần trục tháp lắp dựng dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn. Ảnh: PV

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...