Nghệ An tinh giản 198 biên chế trong 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 198 biên chế và một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục thực hiện cơ chế tự chủ.
Sáng 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 
Đ
Tham dự cuộc thẩm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Minh Chi
Nâng cao trách nhiệm trong chống lãng phí

Thẩm tra về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã khẳng định, công tác này tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp; ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị có nhiều bước chuyển.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 198 biên chế và một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục thực hiện cơ chế tự chủ.

Việc sử dụng kinh phí ngân sách trong mua sắm chặt chẽ hơn, tổ chức đấu giá công khai, minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát được tăng cường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh. Ảnh: MInh Chi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, UBND tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức các lễ hội, hội thi, tọa  đàm, hội họp. Ảnh: Minh Chi
Trong 6 tháng, qua các khâu thẩm định, thực hiện đấu thầu, quyết toán, nghiệm thu các công trình, dự án đã tiết kiệm được 171 tỷ đồng.
Tiết kiệm qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước là 226,16 tỷ đồng. Tiết kiệm trong thẩm định giá và quản lý, mua sắm tài sản công là 7,56 tỷ đồng.
 

Tuy nhiên, một số thành viên cũng đặt ra nhiều băn khoăn về hiệu quả chống lãng phí, thực tiễn còn nhiều bất cập, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có sự chấn chỉnh trong thời gian tới.

Nổi lên là lãng phí trong việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, các cuộc thi ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; lãng phí trong sử dụng thẻ BHYT và cần nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ trong chỉ định các yêu cầu cận lâm sàng và kê đơn thuốc.

Đó còn là lãng phí trong việc nghiên cứu, triển khai các công trình, dự án đầu tư không phù hợp và phát huy hiệu quả; lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nhất là đất thu hồi để phục vụ các công trình, dự án “treo”; sử dụng tài sản công, nhất là sử dụng xe công.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải đề nghị cần quan tâm công khai quy hoạch nhà ở, đảm bảo quyền thông tin cho người dân và thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực. Ảnh: Minh Chi

Quan tâm dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Thẩm tra về dự thảo về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách quan tâm cơ sở xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh trong từng giai đoạn 2021 - 2025 là 28,4 m2/người; giai đoạn 2026- 2030 là 32 m2/người.

Bên cạnh đó, một số thành viên đặt ra một số bất cập trong công tác quy hoạch, kiến trúc xây dựng nhà ở, chung cư khu vực đô thị và việc điều chỉnh quy hoạch một số dự án nhà ở chưa hợp lý; vì vậy cần đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Một chung cư cao tầng trên đường Lê Lợi có hạ tầng xung quanh chật hẹp. Ảnh tư liệu Châu Lan
Một chung cư cao tầng trên đường Lê Lợi. Ảnh tư liệu Châu Lan

Một số thành viên cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm quy hoạch, dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp; có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo; công khai quy hoạch nhà ở để lựa chọn nhà  đầu tư, đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả dự án.

Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn gửi báo cáo tài chính ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT; dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...