Nghệ An tổ chức Hội thảo sách giáo khoa mới

(Baonghean.vn) - Hội thảo là dịp để các tác giả chia sẻ thông tin về quá trình biên soạn sách, những điểm nổi bật của bộ sách cũng như việc triển khai thực nghiệm bộ sách giáo khoa mới dành cho lớp 3, 7, 10.

Sáng 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giới thiệu Sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 3, 7, 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến nối điểm cầu với 21 huyện, thành, thị và điểm cầu tại Hà Nội là các tác giả chủ biên, tổng chủ biên của các bộ sách giáo khoa.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MH
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MH

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt 43 sách giáo khoa lớp 3, 40 sách giáo khoa lớp 7 và 44 sách lớp 10 để các địa phương lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.

Số sách giáo khoa được phê duyệt của 4 nhà xuất bản gồm: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà Xuất bản Đại học sư phạm; Nhà Xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Đại học Vinh. Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa mới phê duyệt, các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường.

Các đại biểu nghiên cứu về bộ sách giáo khoa mới. Ản: MH
Các đại biểu nghiên cứu về bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: MH

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai cho biết: Năm học 2022 – 2023 là năm thứ 3 toàn ngành Giáo dục thực hiện thay sách giáo khoa với các lớp 3, lớp 7 và lớp 10 và cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với cấp Trung học phổ thông.

Việc triển khai sách giáo khoa mới nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng vào việc đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, thi cử theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Tại Nghệ An, sau 2 năm triển khai chương trình sách giáo khoa mới với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 đã đem đến những hiệu quả tích cực. Trong quá trình triển khai, tỉnh Nghệ An cũng đã chú trọng đến việc lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, đồng thời tôn trọng ý kiến của các nhà trường, giáo viên, đảm bảo tính hệ thống, kế thừa và không gây xáo trộn trong dạy học.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu về các bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: MH
Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu về các bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: MH

Với mục tiêu hướng tới người học, tại hội nghị lần này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường, các giáo viên cần tập trung để nắm bắt được toàn bộ tinh thần của các bộ sách giáo khoa mới. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu lựa chọn bộ sách giáo khoa đúng quy định, phù hợp với đối tượng dạy và học, thực hiện tốt chương trình thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tại hội thảo, các tác giả đến từ Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam đã chia sẻ thông tin về quá trình biên soạn sách, những điểm nổi bật của bộ sách cũng như việc triển khai thực nghiệm bộ sách giáo khoa này. Các tác giả cũng khẳng định việc sẽ đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong việc tập huấn giáo viên cũng như cùng giáo viên tháo gỡ các khó khăn nếu có trong quá trình dạy và học.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.