Nghệ An tổ chức lễ đón và khen thưởng học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Chiều 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón em Trương Văn Quốc Bảo - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là lần thứ 2 Trương Văn Quốc Bảo (học sinh lớp 12A2) đạt được Huy chương Bạc tại cuộc thi này. Kết quả này góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp thứ 9/89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, Trương Văn Quốc Bảo cũng đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương trong 2 năm 2021 và 2022.

Đây cũng là một trong những học sinh đạt nhiều thành tích nhất của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 4 tấm huy chương tại các cuộc thi khu vực và quốc tế.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và Ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Ngọc Kim Nam và Ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, học sinh Trương Văn Quốc Bảo đã chia sẻ về quá trình ôn luyện và tham dự các Kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Trải qua nhiều cuộc thi, chủ nhân tấm huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế tự hào giành được nhiều kết quả tốt, mang về nhiều tấm huy chương cho gia đình, nhà trường, địa phương và cho đất nước.

Để có được kết quả này, học sinh Trương Văn Quốc Bảo cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của tỉnh, nhà trường và cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đã truyền đam mê môn tin học cho bản thân. Bên cạnh đó, có sự đồng hành động viên của gia đình.

Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD& ĐT trao phần thưởng cho em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD& ĐT trao phần thưởng cho em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà

Phát buổi tại lễ đón và khen thưởng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành một lần nữa xin chúc mừng thành tích của học sinh Trương Văn Quốc Bảo và của tập thể Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thành tích này đã khép lại một năm học thành công và góp phần đưa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những trường nằm trong tốp đầu của toàn quốc. Đồng thời góp thêm thành tích cho ngành giáo dục Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tặng hoa chúc mừng em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tặng hoa chúc mừng em Trương Văn Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định Trương Văn Quốc Bảo là tấm gương sáng của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An và ngành sẽ tiếp tục lan tỏa tấm gương của em để tạo động lực cố gắng cho học sinh toàn tỉnh.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.