Nghệ An: Tội phạm ma túy trẻ sử dụng vũ khí 'nóng' sa lưới

(Baonghean.vn)- Mới 20 tuổi nhưng Hiếu đã có thâm niên mua bán trái phép các chất ma túy. Hiếu sống giữa bản, lúc nào cũng có sẵn súng tự chế, dao nhọn cùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh và chống đối các lực lượng chức năng.

Sau một thời gian, kết hợp sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã phát hiện đối tượng Moong Văn Hiếu (SN 1997), trú tại bản Na Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đi sâu vào điều tra, xác minh đối tượng, các trinh sát nhận thấy: chỉ trong nửa tháng 8/2017, Hiếu và đồng bọn công khai bán ma túy ngay giữa trung tâm của bản Na Kho cho các đối tượng nghiện trong xã Bắc Lý và các xã lân cận. Hành động trắng trợn này của Hiếu đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

Nhận thấy hoạt động phạm tội của Moong Văn Hiếu cần phải nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa tụ điểm diễn ra hoạt động phạm tội nhằm chủ động đưa các đối tượng phạm tội ra pháp luật. Chuyên án mang bí số 817A đã được Công an huyện Kỳ Sơn thành lập.

Tang vật bao gồm súng, dao, và các chất ma túy bị thu giữ. Ảnh: Trọng Tuấn.
Tang vật gồm súng, dao, và các chất ma túy bị thu giữ. Ảnh: Trọng Tuấn.

Ngày 18/8/2017 trinh sát đã xác định được các đối tượng vừa vượt biên qua nước bạn Lào để lấy “hàng” về, và số hàng đó đang được cất giấu tại nhà Moong Văn Hiếu.

Ngay lập tức, Ban chuyên án đã họp khẩn, phối hợp với lực lượng Biên Phòng, Cục Hải quan Nghệ An nhanh chóng triển khai lực lượng.

Là đối tượng ranh ma, hơn nữa, nhà Moong Văn Hiếu lại ở ngay giữa bản, xung quanh nhà của đối tượng là anh em họ hàng nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tại nhiều địa điểm khác luôn có nhiều đối tượng là “tai mắt” của Hiếu thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, không cho người lạ vào bản.

Chính vì vậy, ban chuyên án đã quyết định chia thành nhiều tổ công tác, thực hiện các mũi chốt chặn, bao vây, giám sát khu vực nhà đối tượng một cách có hiệu quả.

Đến 15h cùng ngày, nhận thấy thời điểm thích hợp để phá án. Các mũi công tác từ nhiều phía đã nhanh chóng đột nhập nhà đối tượng và bắt quả tang Moong Văn Hiếu đang có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Moong Văn Hiếu, Và Giồng Nênh, (SN 1976), trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, thu giữ 40gam heroine, 20 viên MTTH, 02 khẩu súng tự chế và 02 dao nhọn.

Hai đối tượng Moong Văn Hiếu, Và Giồng Nênh. Ảnh: Trọng Tuấn.
Hai đối tượng Moong Văn Hiếu, Và Giồng Nênh. Ảnh: Trọng Tuấn.

Nói về sự nguy hiểm khi đấu tranh với tội phạm, Điều tra viên Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Ngay khi đột nhập, các đối tượng đã sử dụng dao nhọn, quyết liệt tấn công lại các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, tinh thần tấn công trấn áp tội phạm và sự chuẩn bị kỹ càng các phương án, cũng như sự tác chiến hiệu quả, gần như ngay lập tức các đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và quần chúng nhân dân”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Moong Văn Hiếu cùng nhiều đối tượng khác thường xuyên cấu kết với các đối tượng người Lào đưa ma túy qua biên giới về Việt Nam để tiêu thụ. Không chỉ vậy, Hiếu còn cùng với các đối tượng khác ở bản Nhọt Kho cùng sang nước bạn Lào để gặp gỡ, mua hàng của các đối tượng người Lào rồi mang về địa bàn để tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

                                                Trọng Tuấn

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.