Nghệ An - TP Hồ Chí Minh: Thắt chặt hợp tác, gia tăng giá trị
Hội nghị tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dịp để các địa phương nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra những hướng đi mới. Với Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là bước tiếp nối mối quan hệ gắn bó giữa thành phố mang tên Bác và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
.png)
Đức Dũng • 08/09/2026
Hội nghị tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dịp để các địa phương nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra những hướng đi mới. Với Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là bước tiếp nối mối quan hệ gắn bó giữa thành phố mang tên Bác và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An có mối quan hệ gắn bó đặc biệt, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thành phố mang tên Bác và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Từ chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội được ký kết và triển khai chính thức từ năm 2003, mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực trong đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Hơn 2 thập kỷ qua, mối quan hệ ấy đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một chương trình liên kết giữa 2 địa phương. Từ đầu tư, thương mại, du lịch đến y tế, văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ..., mỗi lĩnh vực đều để lại những dấu ấn nhất định. Những kết quả ấy cho thấy một điều: Khi tình cảm và trách nhiệm được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, mối quan hệ giữa các địa phương sẽ tạo ra những giá trị bền vững hơn.

Trong lĩnh vực đầu tư, mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng đi vào chiều sâu, được minh chứng bằng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vào các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Nghệ An. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần mở rộng liên kết, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực cho sự phát triển của Nghệ An.
Trong thương mại và du lịch, sự kết nối cũng ngày càng rõ hơn. Nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm đặc sản và OCOP của Nghệ An đã được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại, giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị và nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào thị trường Nghệ An. Lượng khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An hằng năm cũng tăng khoảng 8 - 10%.

Đó là những dòng chảy hai chiều, Nghệ An có thêm thị trường, thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và thu hút đầu tư; Thành phố Hồ Chí Minh có thêm không gian liên kết về nguyên liệu, sản phẩm, du lịch và đầu tư. Hai bên cùng có lợi, và đó chính là nền tảng quan trọng nhất để hợp tác có thể đi xa.
Đáng trân trọng hơn là những kết quả trong lĩnh vực văn hóa, y tế và an sinh xã hội. Từ năm 2023, ngành Y tế hai địa phương đã có các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, hỗ trợ chuyên môn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ Khu Di tích Kim Liên cải tạo, sửa chữa nhà Bái đường, nâng cấp phòng trưng bày, hạng mục thuyết minh tự động bằng công nghệ số phục vụ khách tham quan và thực hiện nhiều hoạt động an sinh tại Nghệ An.

Qua những việc làm cụ thể, tình cảm của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh được nối dài theo năm tháng.

Hội nghị lần này không chỉ để nhìn lại, quan trọng hơn, đây là dịp để 2 địa phương xác định cách thức hợp tác trong một giai đoạn phát triển mới. Thực tế đang đặt ra yêu cầu khác trước. Khi kinh tế ngày càng gắn với chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và liên kết vùng, không một địa phương nào có thể phát triển tốt nếu chỉ dựa vào nguồn lực nội tại. Mỗi địa phương cần tìm được vị trí của mình trong những chuỗi liên kết rộng hơn.

Đối với Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh là một đối tác có nhiều lợi thế. Đó là thị trường lớn, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với Nghệ An, thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, vị trí kết nối Bắc Trung Bộ và những tiềm năng mới đang được mở ra có thể trở thành những mắt xích bổ sung cho nhau. Vì vậy, hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 cần được đặt trên tinh thần thực chất hơn: Ít dàn trải hơn, rõ việc hơn và có trách nhiệm cụ thể hơn.

Trước hết là hợp tác thu hút đầu tư. Nghệ An cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, triển khai những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, logistics, công nghiệp chế biến, dịch vụ và những dự án có quy mô, sức lan tỏa. Đây cũng là nội dung được lãnh đạo Nghệ An xác định trong tầm nhìn hợp tác đến năm 2030.
Cùng với đó là kết nối thị trường, không chỉ đưa sản phẩm của Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh, mà cần hình thành những chuỗi liên kết ổn định từ sản xuất, chế biến đến phân phối. Những sản phẩm đặc trưng của xứ Nghệ sẽ có giá trị cao hơn nếu tiếp cận được hệ thống phân phối hiện đại; doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thêm nguồn cung ổn định và đa dạng.

Du lịch là một không gian hợp tác nhiều triển vọng, Thành phố Hồ Chí Minh có thị trường khách lớn, kinh nghiệm tổ chức, quảng bá và kết nối các sản phẩm du lịch; Nghệ An có Khu Di tích Kim Liên, biển Cửa Lò, miền Tây Nghệ An, các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc. Kết nối 2 điểm đến không nên chỉ dừng ở việc đưa khách từ nơi này đến nơi khác, mà cần tạo thành những sản phẩm, hành trình và trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách muốn quay trở lại.
Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, y tế và đào tạo nguồn nhân lực cũng cần được xem là những lĩnh vực hợp tác có chiều sâu. Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, y tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nghệ An có nhu cầu rất lớn về nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp, y tế và quản trị. Khoảng cách địa lý trong những lĩnh vực này ngày càng có thể được rút ngắn bằng công nghệ và những phương thức hợp tác mới.

Điều quan trọng là sau hội nghị, những nội dung được thống nhất phải tiếp tục được theo dõi, đánh giá và cụ thể hóa bằng từng chương trình, dự án, đầu mối chịu trách nhiệm và kết quả có thể đo đếm được. Hội nghị lần này sẽ dành riêng thời gian để các địa phương trao đổi định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết vùng; đồng thời có sự tham gia của các doanh nghiệp và thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.
Với Nghệ An, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, mỗi sự kết nối, mỗi công trình, mỗi chương trình hợp tác trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đều góp phần làm cho tình cảm giữa 2 địa phương trở nên cụ thể, gần gũi và bền chặt hơn.

Hiện nay, 2 địa phương cũng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng; Nghệ An cũng đang xác định những bước đi mới để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển Nghệ An là những định hướng quan trọng để 2 địa phương cùng cụ thể hóa trong quá trình hợp tác.
Từ thành phố mang tên Bác đến quê hương Bác Hồ, khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng sự gắn bó chưa bao giờ xa. Hơn 2 thập kỷ hợp tác đã tạo dựng một nền tảng đủ vững để 2 địa phương bước sang một chặng đường mới. Điều cần hướng tới từ hôm nay không phải là có thêm bao nhiêu thỏa thuận, mà là mỗi thỏa thuận tạo ra được bao nhiêu giá trị cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi địa phương.

Tin tưởng rằng, hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ nền tảng nghĩa tình được vun đắp qua nhiều thế hệ đến những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Khi tình cảm được nối dài bằng hành động, sự đồng hành được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực, mối quan hệ giữa thành phố mang tên Bác và quê hương Bác Hồ sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, cùng hướng tới những mục tiêu phát triển mới trong chặng đường phía trước.


